Gia Lai:Đẩy mạnh hoạt động phòng-chống HIV/AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 987 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện thêm 16 trường hợp nhiễm HIV và 374 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS. Có 14 trường hợp nhiễm AIDS đã tử vong.

Hiện tại, 17/17 huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV/AIDS. Đa phần bệnh nhân mắc HIV/AIDS là gái mại dâm, người nghiện ma túy, trong đó có nhiều trường hợp là người dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp phụ nữ bị nhiễm HIV khi đang mang thai. Nguyên nhân nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là qua đường máu do tiêm chích mà túy và quan hệ tình dục. Đáng lo ngại là nhiều trường hợp sau khi phát hiện nhiễm HIV/AIDS đã bỏ đi nơi khác hoặc dùng địa chỉ giả khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

 

Cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng-chống HIV/AIDS.                                  Ảnh: H.S
Cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng-chống HIV/AIDS. Ảnh: H.S

Hướng tới mục tiêu loại trừ HIV/AIDS, thời gian qua, ngành Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai nhiều hoạt động phòng-chống, như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV/AIDS để người dân hiểu và phòng tránh; xây dựng các mô hình phòng-chống ma túy... Riêng lực lượng Công an tỉnh đã mở các chuyên án đấu tranh và bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên triển khai các hoạt động phòng-chống HIV/AIDS. Theo đó, Trung tâm đã cấp phát 14.300 tờ rơi có nội dung liên quan đến HIV/AIDS; tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS để người dân hiểu, có biện pháp tự phòng tránh và không xa lánh, kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, tổ chức giám sát hỗ trợ công tác phòng-chống HIV/AIDS tại cộng đồng; cấp phát hơn 6.000 bao cao su tại các nhà nghỉ, khách sạn. Thời gian qua, Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh cũng đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 10.000 trường hợp và phát hiện 40 mẫu dương tính với HIV; mở nhiều lớp tập huấn phòng-chống HIV/AIDS cho tuyến cơ sở. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cai nghiện ma túy cho 58 trường hợp bằng cách uống Methadone.

Đặc biệt, Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh cùng Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2017 (tháng 6-2017) với gần 6.000 phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV. Qua xét nghiệm, cơ quan chuyên môn đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với HIV. 2 phụ nữ nhiễm HIV đã sinh con được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Bác sĩ Bá Tường Đăng Phong-Giám đốc Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh: “Thời gian tới, Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, ban ngành của tỉnh đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng-chống HIV/AIDS nhằm giảm thiểu số người nhiễm HIV/AIDS mới. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS và các phương pháp phòng-chống để người dân tự phòng tránh”.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Bá Tường Đăng Phong-Giám đốc Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh, cho biết: Tuy công tác phòng-chống HIV/ADIS trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trên thực tế, người nhiễm HIV/ADIS vẫn còn tâm lý e ngại nên khi phát hiện lây nhiễm bệnh thường bỏ đi nơi khác hoặc dùng địa chỉ giả; người dân còn kỳ thị với những người bị lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho các hoạt động phòng-chống HIV/AIDS giảm mạnh so với các năm trước; tình trạng buôn bán, sử dụng các chất ma túy diễn biến phức tạp, đối tượng sử dụng các chất ma túy ngày càng trẻ hóa…

Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.