Gia Lai: Đồng phục học sinh "cháy hàng" mùa tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa là các em học sinh bước vào mùa tựu trường. Bên cạnh sự chuẩn bị về đồ dùng học tập, sách giáo khoa, nhiều bậc phụ huynh còn tất bật tìm mua hoặc may đồng phục cho con.

Chị Trần Hoàng Nguyên (đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) có con năm nay vào lớp 1. Do chủ quan nên chị ưu tiên việc mua sắm đồ dùng học tập rồi mới nghĩ đến việc mua đồng phục cho con. Khi chị dẫn con ra Siêu thị Co.op Mart, tại đây đã gần như bán hết đồng phục cho bé gái. Nhân viên siêu thị cho biết không nhập hàng về nữa hoặc nếu có thì không biết thời gian nào.

 

Đồng phục học sinh cháy hàng trước mùa tựu trường. Ảnh: N.B
Đồng phục học sinh "cháy hàng" trước mùa tựu trường. Ảnh: N.B

Dạo qua hầu hết cửa hàng bán đồng phục học sinh ở TP. Pleiku, cuối cùng chị mới tìm mua được đồ cho con tại một cửa hàng nhỏ trên đường Đoàn Thị Điểm. “Lúc tôi đến, cửa hàng này cũng chỉ còn lại vài bộ size nhỏ cho học sinh lớp 1. Tôi mua cho cháu 5 bộ váy xanh và áo trắng, giá 140 ngàn đồng/bộ. Cháu học bán trú nên mua luôn 5 bộ để mặc đủ cả tuần”.

Vui vì mua được đồ cho con nhưng chị Nguyên cho biết, chất lượng quần áo không được như ý. “Ở độ tuổi các cháu ưa vận động ra mồ hôi, cần chất liệu vải thấm hút tốt nhưng các loại vải may đồng phục bán sẵn lại không đáp ứng được yêu cầu này. Tôi chỉ cố gắng để lựa những loại vải mềm mại, dễ chịu khi cử động”-chị Nguyên cho biết thêm.

Chủ cửa hàng này cho biết, đồng phục học sinh tại đây là hàng may gia công từ TP. Hồ Chí Minh chuyển về, giá dao động trong khoảng 70-140 ngàn đồng/bộ. Mỗi ngày cửa hàng bán vài chục bộ cho các lứa tuổi nhưng thời điểm này cũng gần hết hàng.


Có 2 con nhỏ học Tiểu học, chị Ngô Thị Thái Uyên (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi đã để ý việc mua đồng phục cho con ngay từ đầu hè để kịp vào năm học mới. Tuy nhiên, do cậu con trai cao lớn hơn bạn bè cùng lứa nên tìm mua đồng phục rất khó. Do vậy, tôi phải đi chọn mua vải rồi dẫn con đi may. Vào năm học mới có bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho con, việc may đồng phục không thôi cũng đã mất khá nhiều công sức, thời gian”.

Thời điểm này, hầu hết các nhà may đã không còn nhận may đồng phục học sinh. Chủ nhà may Hoài Thương (hẻm Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) cho biết, mặc dù thị trường đồng phục học sinh khá đa dạng, phong phú nhưng một số phụ huynh vẫn chọn đi may đồ cho con. “Tiền công may một bộ đồng phục trẻ em bằng công may trang phục của người lớn. Chỉ riêng tiền công có khi đắt gấp đôi tiền mua một bộ đồng phục ở ngoài. May một bộ đồng phục có giá dao động 500-800 ngàn đồng tùy chất liệu vải. Vì thế, dẫn con đi may đo thường là các gia đình có điều kiện, cầu kỳ chuyện ăn mặc của con cái, muốn con được mặc đồng phục với chất lượng vải vóc tốt. Những trường hợp phải đi may vì con lớn quá nhanh so với độ tuổi chiếm số ít”-chủ nhà may cho biết.

May một bộ đồng phục ở những nhà may lớn thường phải hẹn cả tháng mới lấy được đồ. Vì thế, ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh đã lo đi may cho con để kịp năm học mới. “Thời điểm này là lúc giao đồ chứ rất ít trường hợp đi may. Nếu có nhu cầu may thì chúng tôi cũng không nhận, trừ những trường hợp đặc biệt”-chị Hoài Thương cho biết thêm.

Mùa tựu trường càng đến gần, phụ huynh càng có nhiều nỗi lo. Tuy nhiên, nhìn con trẻ xúng xính trong bộ đồng phục thơm mùi hồ mới khiến nhiều người thấy ấm áp, vui lây.

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.