Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thăm, làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-7, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.
    

   1 Đoàn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam_-dioxin Việt Nam thăm, làm việc tại Hội Nạn nhâ_n chất độc da cam-dioxin tỉnh. Ảnh. Đ.Y
Đoàn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thăm, làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin tỉnh. Ảnh: Đ.Y

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, bà H’Ngia-Chủ tịch Hội nhấn mạnh: 13 năm thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã kiện toàn bộ máy, 17/17 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Hội, 98/120 tổ chức Hội ở cơ sở xã, phường, thị trấn, 259 chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố với 7.255 hội viên. Hàng năm, các cấp Hội thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chuyên môn là vận động các nguồn lực để chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã vận động được trên 6,5 tỷ đồng. Nhờ số tiền này, Hội đã thực hiện tốt việc chăm sóc nạn nhân, qua đó, bình quân mỗi năm có hàng trăm gia đình nạn nhân được vay vốn không tính lãi phát triển kinh tế gia đình, nhiều gia đình nạn nhân được hỗ trợ bò giống sinh sản, làm nhà ở; hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 30 cháu bị chất độc da cam/dioxin...

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập được Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ khuyết tật, mỗi năm tiếp nhận 32 cháu, có một số cháu trước đây khi mới vào Trung tâm chưa biết đi, biết nói nhưng vào Trung tâm nhiều cháu phục hồi tốt, biết học chữ, học nghề, múa, hát… Ngoài ra, Hội còn vận động từ nguồn xã hội hóa xây dựng Nhà xông hơi-giải độc. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Nhà xông hơi- giải độc đã tổ chức được 20 đợt, với 318 lượt người tham gia.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao công tác hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thời gian qua. Qua đó, Thượng tướng đề nghị Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để chăm lo tốt hơn đời sống nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.
    
Được biết, ngày 18-7, Đoàn Công tác của Trung ương Hội đi thực địa tại huyện Chư Sê, sau đó làm việc với Tỉnh ủy về về kết quả thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.