Tổng cục Kỹ thuật: Thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc tại Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng tới 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, sáng 21-7, đoàn công tác y, bác sĩ của Phòng Quân Y, Cục Hậu cần; Trung tâm kiểm định đạn dược T265, Tổng Cục Kỹ thuật do Thiếu Tướng Phạm Văn Lập, Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dẫn đầu đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí các hộ chính sách, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Djrăng và xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Cũng tại đây, đoàn thăm, tặng 17 xuất quà đến các gia đình chính sách, thương bệnh bênh trên đại bàn. Trị giá mỗi xuất quà 500 ngàn đồng.
 

Đoàn công tác Tổng cục kỹ thuật phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh nhân dân tại Mang Yang. Ảnh: N. H
Đoàn công tác Tổng cục kỹ thuật phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh nhân dân tại Mang Yang. Ảnh: N. H

Trong thời gian hai ngày đoàn công tác y, bác sĩ của Tổng cục Kỹ thuật phối hợp với địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 460 lượt người thuộc đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thuốc cấp miễn phi là hơn 72 triệu đồng.

Ngoài khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, Đoàn công tác còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ sở y tế địa phương tuyên truyền các chủ trương, chính sách về ưu đãi, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh; tuyên truyền nếp sống văn hóa, cách phòng, chống các bệnh dễ lây lan ở Tây nguyên. Các bệnh mãn tính ở người cao tuổi…

Thiếu Tướng Phạm Văn Lập cho biết: Tổng cục Kỹ thuật đã lập kế hoạch phân công các y, bác sĩ có kinh nghiệm và dược liệu cần thiết đến khám cấp thuốc chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, bà con DTTS nghèo ở Gia Lai, đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là tình cảm và sự tri ân của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan Tổng Cục Kỹ thuật đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình khó khăn, qua đó góp phần gắn kết tình quân dân thêm khăn khít.

Nguyễn Huy

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.