Gia tăng tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp. Liên tiếp những vụ tại nạn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều đoạn, tuyến quốc lộ trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Chư Sê ngày 7-5-2017.      Ảnh: L.A
Vụ tai nạn thảm khốc ở Chư Sê ngày 7-5-2017. Ảnh: L.A

Trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài trên 765 km. Trong đó, đường Hồ Chí Minh chạy theo hướng Bắc-Nam dài 105 km; quốc lộ 19 chạy theo hướng Đông-Tây dài 168 km; quốc lộ 25 dài 112 km; quốc lộ 14C dài 90 km; đường Trường Sơn Đông dài 247 km và quốc lộ 19D dài 45 km. Trong 10 năm qua, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới nên cơ bản hạ tầng giao thông dần được hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải: “Qua những vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2017 có thể thấy nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người điều khiển phương tiện. Trong quá trình tham gia giao thông, các tài xế quá chủ quan, không chấp hành các quy định của pháp luật, thường xuyên có hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt không bảo đảm an toàn, thiếu quan sát… Chính vì vậy, có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không thể lường trước được”.


Tuy nhiên, đi ngược với sự phát triển của hạ tầng giao thông thì thời gian gần đây, trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh thường xuyên xảy các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ khi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; đi không đúng làn đường, phần đường; tránh vượt không bảo đảm an toàn, không nhường quyền ưu tiên, qua đường không quan sát… nên đã gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 15 phút sáng 7-5 trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), làm 13 người chết, 32 người bị thương. Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày18-3, tại Km 121+600 trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Mang Yang cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 16 người bị thương.

Ngoài 2 vụ việc trên, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông, chiếm 53,27% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh. Trong đó, quốc lộ 14 xảy ra 38 vụ, làm chết 32 người (tăng 6 người chết so với cùng kỳ năm 2016) và làm bị thương 65 người (tăng 26 người); quốc lộ 19 xảy ra 38 vụ, làm chết 32 người (tăng 1 người) và làm bị thương 46 người (tăng 6 người); quốc lộ 25 xảy ra 23 vụ, làm chết 11 người, làm bị thương 25 người; đường Trường Sơn Đông xảy ra 14 vụ, làm chết 7 người (tăng 3 người) và làm bị thương 19 người (tăng 6 người so với cùng kỳ năm 2016).

Ngoài nguyên nhân từ ý thức của người điều khiển phương tiện thì hiện tượng xe hết niên hạn sử dụng, xe độ chế lưu thông trên quốc lộ vẫn còn; đặc biệt, xe quá khổ, quá tải, xe tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng có xu hướng gia tăng trở lại. Xe đưa đón học sinh phần lớn dùng xe cũ, đã qua sử dụng nhiều năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường trên các quốc lộ làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép chưa được xử lý triệt để. Ngoài ra, lực lượng chức năng trên đường vẫn chưa chú trọng thực hiện mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông trên tuyến.

 Những vụ tai nạn xảy ra thời gian qua trên các tuyến quốc lộ đi qua địa phận tỉnh là hồi chuông cảnh báo để người điều khiển phương tiện phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, các ngành chức năng cũng cần có biện pháp mạnh để kéo giảm và ngăn chặn kịp thời tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ này.

 Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.