Tổ chức hội thảo kết thúc dự án Phục hồi an ninh lương thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-5-2017, tại Hội trường Khách sạn Pleiku đã diễn ra hội thảo kết thúc dự án “Phục hồi an ninh lương thực và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nghèo ở Tây Nguyên bị hạn hán ảnh hưởng” do tổ chức ActionAid Việt Nam tại Gia Lai tổ chức.

Ảnh: Nguyễn Hiền
Ảnh: Nguyễn Hiền

Dự án “Phục hồi an ninh lương thực và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nghèo ở Tây Nguyên bị hạn hán ảnh hưởng” do tổ chức ActionAid Việt Nam phối hợp với tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO), dưới sự tài trợ của Ủy ban Viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu (ECHO). Thời gian triển khai thực hiện là từ tháng 12-2016 đến tháng 7-2017. Tại Gia Lai, dự án này được triển khai tại 3 huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt hạn hán vào cuối năm 2015, đầu năm 2016 gồm: Chư Pưh, Chư Sê và Đak Pơ, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5,8 tỷ đồng. Có 2.164 hộ được hưởng lợi. Trong đó, có 353 hộ được nhận các phiếu mua hàng với tổng trị giá 2.500.000 đồng, cùng với 352 thùng nhựa để đựng và bảo quản nông sản. Và 985 hộ được nhận 2.200.000 đồng tiền mặt.

Đến nay, sau quá trình triển khai và khảo sát đánh giá, cho thấy, các hộ đều có nhận thức rõ ràng về mục đích, ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ phiếu đổi hàng; thực hiện đổi phiếu đúng theo danh mục các mặt hàng quy định, đảm bảo các yêu cầu của dự án. Việc cấp phiếu mua hàng đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân vùng hưởng lợi, đặc biệt là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ được nhận tiền mặt cũng đã sử dụng tiền hỗ trợ để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày như lương thực thực phẩm, phực vụ đời sống. Đây là cách làm hay và nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân như một cách “trao cần câu” cho người nghèo, giúp họ có tư liệu để phát triển sản xuất hiệu quả.

Các ý kiến trình bày tại hội thảo lần này đều thống nhất cho rằng, thành công của dự án là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó là việc chọn hộ hưởng lợi đảm bảo tiêu chí và công khai minh bạch, phát huy được vai trò của phụ nữ trong gia đình, thông qua các hoạt động truyền thông của phụ nữ.

    Nguyễn Hiền

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.