Thành phố Pleiku quan tâm chăm sóc người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), TP. Pleiku đã có nhiều việc làm ý nghĩa như xây dựng và sửa chữa nhà ở; thăm hỏi, tặng quà...nhằm tri ân liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.

Vừa qua, gia đình bà My Ơr-Mẹ Việt Nam Anh hùng (ở làng Mơ Nú, xã Ia Kênh) được thành phố trao tặng căn nhà tình nghĩa. Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100 m2, trị giá 185 triệu đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, xã Ia Kênh hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do  gia đình đóng góp. Mẹ My Ơr  có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lâu nay, mẹ My Ơr vẫn phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, mùa nắng thì nóng nực, mùa mưa thì dột. Sau khi có căn nhà để hưởng tuổi già, mẹ rất vui và khấn khởi. Mẹ tâm sự: “Tôi có 2 người con đi bộ đội và đã  hy sinh trong chiến tranh. Thời gian qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Ngoài được nhận trợ cấp hàng tháng, vừa qua, tôi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến gia đình”.
 

Thành phố Pleiku trao nhà tình nghĩa cho người có công.                             Ảnh: T.X
Thành phố Pleiku trao nhà tình nghĩa cho người có công. Ảnh: T.X

Hiện nay, trên địa bàn TP. Pleiku có 2.665 người có công với cách mạng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã chi trả trợ cấp gần 24 tỷ đồng cho người có công. Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố đã xây dựng và sửa chữa  45 nhà  ở cho các gia đình khó khăn về nhà ở, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thành phố còn vận động các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể ủng hộ  xây dựng nhà tình nghĩa cho 28 gia đình người có công với cách mạng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Hồng My-cán bộ Thương binh và Xã hội xã Ia Kênh cho biết: “Hiện nay, xã Ia Kênh có 34 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp. Thời gian qua, xã đã thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công cách mạng. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, xã tiến hành khảo sát nhu cầu nhà ở để đề nghị thành phố hỗ trợ xây mới.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, các gia đình chính sách được quan tâm chăm lo về nhiều mặt. Ông Võ Quang Nhân-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Pleiku, chia sẻ: Từ tháng 2-2017 đến nay, thành phố đã tiến hành sửa chữa và xây mới 38 căn nhà, trong đó kinh phí hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng/căn, xây mới là 50-60 triệu đồng/căn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động  thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Cùng với đó, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Thành Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Đền Tượng niệm các liệt sĩ phường Hội Phú.

Thanh Xuân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.