Krông Pa: Hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), bằng các nguồn kinh phí của tỉnh và của địa phương, huyện Krông Pa đã tập trung triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn. Đến nay, công việc này đã hoàn thành.

Ngôi nhà của gia đình bệnh binh Kpă Kuêt ở buôn Nu B, xã Ia Rsươm được xây dựng cách đây đã 15 năm. Qua thời gian dài sử dụng, ngôi nhà đã bị hư hỏng và xuống cấp. Được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà, gia đình ông Kuêt đã dành trọn số tiền này để sơn lại tường, thay các tấm tôn lợp mái bị hư. “Hiện ngôi nhà của tôi đã sửa chữa xong. Được Nhà nước hỗ trợ tiền để sửa lại ngôi nhà, tôi mừng lắm, vì ngôi nhà làm lâu rồi, hư hỏng mục nát hết. Sửa xong rồi nhà của tôi đẹp hơn, chắc chắn hơn nên rất yên tâm khi mùa mưa đến”-ông Kuêt nói.

 

Nhà sàn của ông Alê Tu ở thị trấn Phú Túc vừa được hỗ trợ sửa chữa.  Ảnh: N.Đ
Nhà sàn của ông Alê Tu ở thị trấn Phú Túc vừa được hỗ trợ sửa chữa. Ảnh: N.Đ

Cùng niềm vui như gia đình bệnh binh Kpă Kuêt, ông Nguyễn Đức Tươi (tổ dân phố 14, thị trấn Phú Túc) cũng được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà đã đột nát sau 32 năm sử dụng. Ông tươi là bệnh binh mất 81% sức khỏe. Năm 1985, theo tiếng gọi của Đảng, ông đã xung phong đi kinh tế mới vào Krông Pa cùng nhiều bà con khác của quê lúa Thái Bình. Tại đây, gia đình ông cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi nhà được dựng từ năm đầu vào lập nghiệp với diện tích nhỏ nên rất bất tiện trong sinh hoạt. Được hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với số tiền tích cóp, bệnh binh Nguyễn Đức Tươi đã tiến hành xây dựng ngôi nhà với diện tích 35 m2. Ông Tươi chia sẻ: “Ngôi nhà mới khang trang và thoải mái hơn trong sinh hoạt. Gia đình tôi rất biết ơn sự chăm lo của Đảng và Nhà nước”.

Tương tự, ông Alê Tu-sinh năm 1940, là cựu tù chính trị ở thị trấn Phú Túc cũng sử dụng số tiền được hỗ trợ để sửa sang lại ngôi nhà sàn của mình. Ông Tu cho biết: “Mình cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà của gia đình. Mình sẽ vận động con cháu phát huy truyền thống của ông cha, ra sức thi đua lao động sản xuất để làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

 

Ông Nguyễn Văn Hường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa: “Trong quá trình triển khai, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện Đoàn xuống giúp các gia đình chính sách hoàn thành việc làm nhà; quan tâm giúp đỡ các hộ neo đơn và những hộ không có điều kiện. Một số xã như Chư Ngọc, Ia Mlah, Chư Drăng đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xuống giúp sửa chữa và xây mới bằng ngày công”.

Triển khai chương trình làm nhà ở cho gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở, huyện Krông Pa đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 58 nhà, trong đó xây mới 16 nhà và sửa chữa 42 nhà. Những hộ xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Đến thời điểm này, cả 16 nhà xây mới và 42 nhà sửa chữa đều đã hoàn thành. Tổng kinh phí thực hiện là 2,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tỉnh cấp là 1,38 tỷ đồng, kinh phí các gia đình tự đóng góp là 1,26 tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ  là 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia giúp đỡ 98 ngày công làm nhà mới và sửa chữa nhà.

Bên cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, các nguồn quỹ của địa phương, huyện Krông Pa đã huy động lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công trong việc sửa chữa, xây mới, đảm bảo các gia đình có công với cách mạng đều có nhà ở, không còn nhà tạm bợ. Qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, đồng thời cũng là sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền độc lập hôm nay.

Ngô Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.