Kông Chro: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, huyện Kông Chro có 1 điểm thi tại Trường THPT Hà Huy Tập. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Hán-Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm đã tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những thay đổi về quy chế, cách thức thi từ đó đưa ra phương pháp ôn luyện hiệu quả, giúp các em nắm chắc kiến thức căn bản. Trường cũng đã tổ chức quán triệt quy chế thi THPT Quốc gia, quy chế xét tuyển đại học, cao đẳng để các em học sinh và phụ huynh nắm rõ, tránh sai sót trong quá trình đăng ký hồ sơ”.
 

Hầu hết học sinh Trường THPT Hà Huy Tập đều có nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng (ảnh minh họa).
Hầu hết học sinh Trường THPT Hà Huy Tập đều có nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng (ảnh minh họa).

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Trường THPT Hà Huy Tập có 215 thí sinh dự thi. Trong đó, hệ THPT có 135 thí sinh (gồm 120 thí sinh đang học tại trường và 15 thí sinh tự do), hệ giáo dục thường xuyên có 80 thí sinh. Trong số 120 học sinh của Trường THPT Hà Huy Tập, có 90 em dự thi có nguyện vọng xét tuyển đại học và cao đẳng, 30 em dự thi chỉ để xét tốt nghiệp.

Em Lê Công Đức (học sinh lớp 12A, Trường THPT Hà Huy Tập) cho biết: “Với lực học của mình, em chỉ đăng ký xét tốt nghiệp chứ không đăng ký xét tuyển đại học. Em tự tin rằng mình sẽ đậu tốt nghiệp”. Còn em Lê Thị Kiều Trang (học sinh lớp 12A) thì cho hay: “Em đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Huế và nguyện vọng vào Đại học Y Tây Nguyên. Được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng và tự học ở nhà, em chắc chắn mình sẽ đậu tốt nghiệp. Còn đại học, em sẽ cố gắng thật nhiều với mục tiêu trở thành sinh viên trường y trong năm nay”.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Trường THPT Hà Huy Tập đã cơ bản hoàn tất. Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: “Trường sẽ tiếp tục tổ chức ôn tập cho các em đến ngày 17-6. Đối với những em có học lực yếu, nhà trường xếp học vào buổi chiều để đảm bảo kết quả tốt nghiệp đạt cao nhất. Đặc biệt, trường đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, an ninh để phục vụ cho kỳ thi”.

Phương Liên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.