Kông Chro: Gặp mặt người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-6, UBND huyện Kông Chro đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời gặp mặt những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Phòng PC81, PV28 (Công an tỉnh Gia Lai); lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Công an huyện và các xã, thị trấn… cùng 65 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương từ năm 2014 đến nay đã về tham dự Hội nghị.

Người chấp hành xong án phạt tù chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Ảnh: Hồng Thi
Người chấp hành xong án phạt tù chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Ảnh: Hồng Thi

Những năm qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được các cấp, ngành, UBND các xã, thị trấn của huyện Kông Chro quan tâm chỉ đạo và triển khai có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, đổi mới, đã làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân; góp phần xóa bỏ thành kiến, kỳ thị với người chấp hành xong án phạt tù. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp ổn định cuộc sống đối với người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm đúng mức. Nhiều người đã được thu hút vào một số cấp hội, mô hình, phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.

Tổng số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương từ năm 2012 đến năm 2017 là 114 người. Trong đó, 8 người tái phạm và vi phạm pháp luật; 6 người chết và 10 người chuyển đi nơi khác; 79 người đã ổn định cuộc sống; số còn lại hiện đang gặp khó khăn, chưa có việc làm. 33 người đã được xóa án tích và 55 người chưa đủ điều kiện để xóa án tích.

Tại buổi gặp gỡ, những người chấp hành xong án phạt tù đã nêu lên tâm tư, nguyện vọng của mình và đề xuất một số vấn đề liên quan đến: thủ tục vay vốn phát triển sản xuất tại các ngân hàng; cấp giấy chứng nhận người bị bệnh tâm thần cho thân nhân; hỗ trợ các điều kiện để bản thân và gia đình làm ăn, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện, các ban, ngành và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn… cũng đã trao đổi, giải đáp những nội dung mà người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương còn vướng mắc; đồng thời mong muốn họ vượt qua mặc cảm, cố gắng lao động, góp phần cùng với địa phương xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch UBND huyện tặng quà động viên những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Ảnh: Hồng Thi
Chủ tịch UBND huyện tặng quà động viên những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã tặng quà động viên cho những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương đến tham dự Hội nghị.

         Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.