Hệ giáo dục thường xuyên tăng tốc ôn thi THPT Quốc gia 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, tuy gặp một số khó khăn nhất định nhưng các trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Gia Lai  rất chú trọng đến công tác ôn thi THPT Quốc gia 2017.

Theo khảo sát của P.V, đa số trung tâm giáo dục thường xuyên đang gặp những khó khăn trong công tác ôn thi THPT Quốc gia 2017, chủ yếu là do ý thức của học viên. Nhiều người không chú trọng đến việc học nên đến lớp không chuyên cần, không tự củng cố kiến thức nên gây khó khăn cho giáo viên trong giảng dạy và ôn tập.

Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Quang Tiệp-Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai, nói: “Học viên giáo dục thường xuyên có đầu vào rất thấp và phần lớn không có sự quan tâm sâu sát của gia đình nên các trung tâm luôn gặp khó khăn trong việc quản lý học viên. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để đáp ứng mong muốn chính đáng của các em là được tốt nghiệp THPT”.
 

Học viên lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh ôn luyện môn Lịch sử.  Ảnh: N.G
Học viên lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh ôn luyện môn Lịch sử. Ảnh: N.G

Tại lớp ôn thi môn Lịch sử của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, đa số học viên lớp 12 đang học tập một cách nghiêm túc với mong muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. “Khi đã xác định đi học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thì bản thân em mong sẽ có được tấm bằng tốt nghiệp THPT để làm cơ sở theo học những ngành nghề phù hợp”-học viên Nguyễn Xuân Lâm cho biết.

Cũng theo học viên Nguyễn Xuân Lâm, ngoài việc được công ty tạo điều kiện về mặt thời gian cho đi học thì các thầy cô ở Trung tâm cũng rất tận tình giảng dạy. Nhiều khi lớp học chỉ có vài ba học viên nhưng thầy cô vẫn nhiệt tình truyền đạt kiến thức.

Năm học 2016-2017, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai có 84 học viên lớp 12, trong đó có 55 học viên người dân tộc thiểu số. Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 79 học viên đăng ký thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm Lịch sử và Địa lý. Thầy Bùi Huy Giáp-giáo viên dạy môn Lịch sử, đánh giá. “Chúng tôi tổ chức ôn tập theo chuyên đề, sau đó rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm rồi thiết kế hệ thông câu hỏi và cho làm bài kiểm tra sau mỗi chuyên đề để giúp học viên củng cố kiến thức cũng như làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Năm nay, lực học của học viên lớp 12 có phần tốt hơn những năm trước nên chúng tôi rất hy vọng vào một kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017”. Được biết, tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đăng ký tỷ lệ học viên đậu tốt nghiệp THPT là 65%, tăng 4% so với năm 2016.

Còn tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Chư Prông, 39 học viên lớp 12 cũng đang được các thầy-cô giáo tăng tốc ôn thi THPT Quốc gia 2017. “Năm nay, chúng tôi tự tin đăng ký tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 65%, tăng gần 15% so với năm 2016. Công tác ôn tập được Trung tâm đặc biệt chú trọng. Sắp tới, các học viên sẽ được tham gia kỳ thi thử THPT Quốc gia 2017 do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức để một lần nữa rà soát kiến thức. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức ôn tập tới giữa tháng 6 thì kết thúc để các em có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào kỳ thi chính thức”-ông Đào Hồng Giáp-Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Chư Prông, cho biết.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.