Dịch vụ làm đẹp hút khách dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày là dịp cho nhiều chị em có thời gian để tới các spa làm đẹp, thư giãn. Không bị gò bó về thời gian, họ có thể thoải mái đặt lịch và tận hưởng cảm giác thư thái. Chính vì thế, vào những ngày này các spa chăm sóc sắc đẹp trở nên bận rộn hơn hẳn.

Những ngày lễ các spa chăm sóc sắc đẹp trở nên bận rộn hơn hẳn. Ảnh: Mai Ka
Những ngày lễ các spa chăm sóc sắc đẹp trở nên bận rộn hơn hẳn. Ảnh: Mai Ka

Không chỉ mua sắm, đây cũng là thời điểm nhiều chị em tranh thủ dành thời gian cho việc làm đẹp sau khoảng thời gian làm việc bận rộn. Trong không gian yên tĩnh và mùi tinh dầu thư thái, chị em có thể thả mình tận hưởng. Các spa lớn, nhỏ tại TP. Pleiku đều đưa ra những gói dịch vụ làm đẹp và khuyến mãi giảm giá dịp lễ từ 20% đến 50% để thu hút khách. Chị Trần Thu Hà (chủ Py’s Spa-B5/1 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Pleiku) cho biết: “Việc chăm sóc sắc đẹp cần có thời gian và quá trình nên từ trước lễ nhiều khách hàng đã đặt lịch chăm sóc da mặt, toàn thân. Để thu hút khách hàng, spa đã đưa ra nhiều gói khuyến mại, giảm giá từ 30% đến 50% đối với các gói dịch vụ như trị mụn, nám, tắm trắng, triệt lông… Đặc biệt, spa còn ưu đãi 1 tặng 1 đối với các dịch vụ trên 2 triệu đồng”.

Mừng lễ 30-4 và 1-5, nhiều spa cũng tung ra nhiều gói chăm sóc sắc đẹp giá cả hấp dẫn khách hàng như: hút chì thải độc, massge toàn thân, ủ dưỡng da, tẩy tế bào chết… “Khách hàng ưu tiên làm đẹp dịp lễ này rất nhiều nên spa rất bận rộn. Với mức giá vừa phải, chất lượng dịch vụ tốt đã có nhiều chị em ưu tiên làm đẹp ở spa. Những ngày này khách hàng cũng rảnh rỗi nên việc chăm sóc sắc đẹp cho họ cũng rất thoải mái, không bị gò bó về thời gian”-chị Nguyễn Thị Thắm (số 51 Nguyễn Hữu Huân, TP. Pleiku) cho hay.

 

Khách hàng ưu tiên làm đẹp dịp lễ rất nhiều. Ảnh: Mai Ka
Khách hàng ưu tiên làm đẹp dịp lễ rất nhiều. Ảnh: Mai Ka

Được nghỉ lễ tới 4 ngày nhưng nhiều chị em không chọn những chuyến du lịch xa mà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và sau đó tự thưởng cho mình một hoặc hai ngày thư giãn tại các spa làm đẹp. Chị Nguyễn Thị Hà Anh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Từ đầu năm tới nay, tôi làm việc không có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Dịp này được nghỉ nhiều ngày nên tôi cùng một số chị em thân thiết rủ nhau đi spa, chọn các gói làm đẹp, thư giãn. Vừa có thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi, lại thấy da dẻ mịn màng, tinh thần thư thái”.

Cũng do đặc thù công việc nên chị Hà Minh Tú (tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku) ít có thời gian ra ngoài làm đẹp. Suốt ngày làm việc trong môi trường máy điều hòa nên sức khỏe và làn da của chị cũng bị ảnh hưởng. Chị Tú nói: “Tôi dành thời gian của mấy ngày nghỉ đi làm đẹp cho làn da, mái tóc. Trước khi làm đẹp, tôi đã tham khảo ý kiến và tư vấn của nhiều người để chọn cho mình cơ sở làm đẹp uy tín, tránh tình trạng tiền mất tật mang”. Chị Tú chia sẻ thêm: “Trước đây, với thu nhập chỉ ở mức trung bình khá như tôi, việc chi tiền đi spa dưỡng nhan sắc hàng tuần chắc chắn là chuyện không tưởng. Nhưng dịp này có nhiều chương trình khuyến mại nên tôi có thể tới spa mà không phải đắn đo nhiều”.

Theo nhiều chị em, không thể phủ nhận giá “mềm” là yếu tố quan trọng thu hút chị em đến với những cơ sở spa bình dân. Tuy nhiên, chất lượng phục vụ, khả năng của đội ngũ nhân viên, không gian yên tĩnh, cách bày trí có gu và đặc biệt là hiệu quả sau mỗi lần trị liệu sẽ quyết định được sự tin tưởng của chị em. Ngày nay, spa đã trở thành một phần của cuộc sống. Cuộc sống hiện đại ngày càng làm con người dễ căng thẳng nên nhu cầu đến spa để được thư giãn, cân bằng sức khỏe là điều tất yếu.

Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.