"Chạy đà" trước kỳ thi THPT Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Hiện nay, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức những đợt thi thử để học sinh tiếp cận hình thức thi mới của kỳ thi này.

Học sinh khối 12 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được thi thử THPT Quốc gia 2017 vào cuối tháng 5.   Ảnh: Đ.V
Học sinh khối 12 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được thi thử THPT Quốc gia 2017 vào cuối tháng 5. Ảnh: Đ.V

Trong 3 ngày (từ 24 đến 26-5), Sở Giáo dục-Đào tạo sẽ tổ chức thi thử cho học sinh khối 12 trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, một số trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku đã tổ chức các đợt thi thử. Đây được coi là đợt tập dợt quan trọng trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-6). Theo quan điểm của thầy Lê Ngọc Lộc-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương thì thi thử giúp các em học sinh chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi chính thức. “Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã tổ chức 3 đợt thi thử với rất nhiều học sinh trong và ngoài trường tham gia. Đề thi thử của trường cũng được chúng tôi làm khá kỹ, lựa chọn những câu hỏi với lượng kiến thức phù hợp, đảm bảo tính chất cơ bản và nâng cao”- thầy Lộc cho biết.

Trong 3 đợt thi thử của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tất cả các em học sinh trên địa bàn tỉnh đều được đăng ký dự thi và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Ngoài ra, các em cũng được tự do lựa chọn môn thi để thử sức và nắm bắt hình thức thi. Trong số 5 môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2017, 2 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được các em học sinh lựa chọn thi thử khá nhiều. “Một trong những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay là thi tổ hợp môn. Trong một buổi, chúng em sẽ phải thi liên tục 3 môn trong một môn thi tổ  hợp nên bản thân em rất muốn thử xem mình có đủ sức làm tốt cả 3 môn trong tổ hợp môn Khoa học xã hội mà mình đã lựa chọn hay không”-em Trần Minh Hiền (học sinh lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương) nói.

Sau những đợt thi thử, Hiền và một số học sinh khác cho rằng các em bị áp lực khá nặng ở bài thi tổ hợp. Em Phạm Xuân Nguyên (học sinh lớp 12C12, Trường THPT Phan Bội Châu) bày tỏ: “Em lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Sau đợt thi thử, em cảm thấy mình hơi bị đuối vì có quá ít thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Bởi lẽ, thời gian để chuyển các môn thi trong tổ hợp chỉ có 5 phút. Nếu thời gian giãn ra tầm 30 phút thì sẽ giúp chúng em làm tốt hơn môn thi tiếp theo. Ngoài ra, trước ngày thi bài tổ hợp, chúng em phải ôn tập lại cả 3 môn cùng một lúc nên cảm thấy không tự tin về kiến thức. Một số bạn của em đã không đủ sức để làm tốt môn thi cuối nên đã lựa chọn may rủi để nhanh chóng kết thúc môn thi”.

Nhiều thầy-cô giáo cũng cho rằng Bộ Giáo dục-Đào tạo phân bổ thời gian thi có phần nặng nề với học sinh. Thầy Ngô Văn Lễ-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (TP.Pleiku) nói: “Theo tôi, lịch thi như vậy không chỉ gây áp lực cho học sinh mà giám thị coi thi cũng bị áp lực vì dễ sai sót, nhầm lẫn trong việc thu bài, phát đề. Nếu thao tác chậm thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm bài của học sinh. Theo tôi, năm 2018, Bộ nên điều chỉnh về thời gian thi bài tổ hợp để tạo thuận lợi cho các em học sinh”.

Kỳ thi thử chưa thể đánh giá hết khả năng của học sinh bởi nhiều em chưa thể hiện hết thực lực của mình. Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở để các trường điều chỉnh chương trình ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Đoàn Viên

Quy chế thi THPT Quốc gia 2017 quy định: Các thí sinh đã đăng ký thi bài thi tổ hợp thì phải thực hiện đầy đủ các môn thi, nếu bỏ thi một môn coi như vi phạm quy chế, kết quả những môn đã thi sẽ bị hủy. Như vậy, các thí sinh đã đăng ký thi môn tổ hợp, đặc biệt với những thí sinh đăng ký thi cả 2 bài thi tổ hợp cần lưu ý để không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của kỳ thi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.