Tuổi trẻ Gia Lai hành động vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng Thanh niên năm 2017 khép lại với nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Gia Lai. Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đây chính là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện và khẳng định tinh thần xung kích, nhiệt huyết góp sức trẻ hành động vì cộng đồng.

Nâng cao chất lượng hoạt động

"Để Tháng Thanh niên đi vào thực chất, tránh tình trạng chạy theo phong trào nặng về hình thức, nhiều cơ sở Đoàn đã lựa chọn thực hiện nhiều phần việc cụ thể, gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công các ban chức năng, cụm thi đua tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên” đạt hiệu quả”-chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.  

 
Ra quân sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trần Dung
Đoàn viên, thanh niên sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trần Dung


Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã ra quân quét dọn, chỉnh trang các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn TP.Pleiku và Lâm viên Biển Hồ; tổ chức khám, cấp phát 300 cơ số thuốc cho bà con nhân dân nghèo tại làng Nhao 2 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku); tổ chức thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếp nối các hoạt động đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức sôi nổi các hoạt động “Ngày hành động vì môi trường quanh ta”, “Ngày không túi ni lông”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tiến hành dọn vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, xử lý các "điểm đen" môi trường tại 910 km đường liên thôn trên địa bàn; vệ sinh 68 giọt nước, đào 729 hố rác, hố vệ sinh cho các thôn, buôn và hộ gia đình. Các đơn vị như Pleiku, Kông Chro, Phú Thiện, Chư Pah… đã tổ chức trồng mới, chăm sóc gần 738 cây xanh, cây ăn trái tại các tuyến đường thanh niên tự quản, khuôn viên trụ sở các cơ quan trên địa bàn.

 

Cũng trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 529 buổi gặp mặt, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hành trình về nguồn, tọa đàm, hội trại truyền thống, sinh hoạt chuyên đề… Các hoạt động trên thu hút gần 96.200 lượt đoàn viên, thanh-thiếu nhi và nhân dân tham gia. Nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các ngành, địa phương với nhiều hoạt động lồng ghép hiệu quả để Tháng Thanh niên thật sự mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa.

Hành động vì cộng đồng

Chỉ trong tháng 3-2017, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân sửa chữa 7 km đường giao thông nông thôn; làm mới 2,5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông gần 30 km kênh mương nội đồng; làm 40 cầu bắc qua mương; hỗ trợ nhân dân địa phương làm 52 tường rào và 60 cổng nhà; phối hợp xây dựng 10  căn nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 485 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các địa phương, giúp người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số di dời 340 chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở; vận động đoàn viên, thanh niên góp công tháo dỡ 2 ngôi nhà hiến đất để mở rộng đường; huy động 250 ngày công của đoàn viên, thanh niên đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

 

Ra quân sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trần Dung
Tuổi trẻ huyện Kbang phát dọn, cải tạo, đắp bờ cho 1ha cánh đồng Đak Kpung (làng Nak,  thị trấn Kbang). Ảnh: Trần Dung


Anh Nguyễn Văn Tuyên-Phó Bí thư Đoàn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) chia sẻ: “Mỗi hoạt động trong Tháng Thanh niên đều phải gắn với lợi ích của người dân địa phương mình. Thanh niên xã nhà đã cùng nhau dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, giúp dân sửa sang chuồng trại; đồng thời sửa sang và lợp lại mái nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã”.

Cũng như Đoàn xã Tân Sơn, tuổi trẻ huyện Kbang cũng có nhiều hoạt động thiết thực như: phát dọn, cải tạo, đắp bờ cho 1 ha cánh đồng Đak Kpung (làng Nak, thị trấn Kbang) để nhân dân làm lúa nước; nạo vét 200 mét đường mương, dọn dẹp vệ sinh tại nhà rông, làm 3 chuồng heo và đào 13 hố rác cho bà con làng Bôn (xã Lơ Ku). Hay thanh niên xã Ia Tul (huyện Ia Pa) với phần việc san lấp đất 2 bên lề đường tại buôn Biah A...

Đặc biệt, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh-hệ thống nước tự chảy tại làng Kon Jốt (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa). Tổng kinh phí thực hiện toàn bộ các hạng mục của công trình là 1 tỷ đồng. Công trình cung cấp nước sinh hoạt cho 95 hộ dân với 450 khẩu.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận sửa chữa, xây dựng mới nhà ở, huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình người có công. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7/17 đơn vị đăng ký với 20 nhà; tiến hành xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nói về những hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà trong Tháng Thanh niên, chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, khẳng định: “Các cơ sở Đoàn đã nắm bắt  được thế mạnh, điểm yếu của đơn vị mình cũng như những nhu cầu thực tế của địa phương để có những định hướng tổ chức hoạt động phù hợp. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thực sự có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Hy vọng rằng không chỉ trong Tháng Thanh niên mà bất cứ lúc nào, hoạt động nào, đoàn viên thanh niên cũng phát huy được tinh thần xung kích của mình”.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.