Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc người có công và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

 Các đại biểu nghe báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc người có công và công trình ghi công liệt sĩ. Ảnh: Đ.Y
Các đại biểu nghe báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc người có công và công trình ghi công liệt sĩ. Ảnh: Đ.Y

Trong năm qua, công tác phối hợp đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đáng kể như 734 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng; hơn 49.000 suất quà (trị giá trên 9,8 tỷ đồng) và 37 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền 216 triệu đồng được trao cho 37 gia đình đối tượng người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Đưa 220 đối tượng người có công đi điều dưỡng tại tỉnh Quảng Nam, thăm Côn Đảo, địa đạo Củ Chi và một số di tích lịch sử phía Nam. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên đóng góp 1.620 ngày công lao động giúp các gia đình người có công sửa chữa nhà ở, xây dựng chuồng trại, dọn vệ sinh cho các hộ gia đình chính sách.

Được ủy nhiệm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao tặng 7 xuất học bổng cho 7 cháu học sinh là con cán bộ nghèo và con thương binh học giỏi (7 triệu đồng/suất). Hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” năm 2017 sửa chữa nhà ở cho 2 cựu chiến binh.

Ngoài việc tổ chức các lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm thì các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh cũng thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, cải tạo, chăm sóc các công trình ghi công với tổng số 2.510 ngày công. Lập 8.604 hồ sơ liệt sĩ chuyển về các địa phương tổ chức việc điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ. Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017) các bên phối hợp sẽ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, như: từ tháng 5 đến tháng 7 tổ chức thắp nến tri ân các ngày mồng Một, đêm Rằm tại tất cả các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tổ chức giáo dục truyền thống tại các địa chỉ ghi công các anh hùng liệt sĩ...

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.