Hồ bơi "vào mùa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang bước vào mùa nóng, để “giải nhiệt” không ít người dân tại Pleiku tìm đến các hồ bơi công cộng để ngâm mình, vẫy vùng dưới làn nước mát. Bởi vậy lượng khách tìm đến các hồ bơi trong những ngày này tăng cao.

Giải nhiệt mùa hè

 
  Học sinh tại hồ bơi Kiên Cường.     Ảnh: M.V
Học sinh tại hồ bơi Kiên Cường. Ảnh: M.V

Mặc dù đang giữa buổi chiều, nhưng người và xe tại hồ bơi Kiên Cường (18 đường Trường Sơn, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đông nghịt. Càng về chiều, khi các cô cậu học trò tan học, lượng người kéo đến đây càng đông hơn.

Anh Huỳnh Văn Cường-đại diện chủ hồ bơi Kiên Cường cho biết: “Khu vực này vốn trước đây là rẫy cà phê của gia đình, 5 năm trước chúng tôi chuyển sang làm 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo. Thời gian gần đây, nhu cầu người dân tập bơi tăng cao, trong khi ở khu vực phường Yên Thế, Thống Nhất, xã Biển Hồ (TP. Pleiku) và một số xã lân cận của huyện Chư Pah, Ia Grai… chưa có bể bơi nào. Vì thế, cách đây 1 năm, gia đình tôi tiếp tục đốn hạ cà phê để xây tiếp 2 bể bơi, 1 cho người lớn và 1 cho trẻ em…”.

Chị Lê Thị Thắm (4 Trần Đại Nghĩa, phường Yên Thế) tâm sự: “Cha ông từng nói “Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo”. Trước đây, lâu lâu gia đình tôi cắt cử người chở con ra tận phường Hội Phú để tập bơi, cả đi lẫn về chừng 20 km. Nay, sẵn có bể bơi gần nhà, trung bình mỗi tuần cho con 4-5 lần ngâm mình trong bể bơi. Từ ngày đi bơi, cân nặng cháu giảm hẳn, sức khỏe và lực học tăng. Sau 1 năm, từ chỗ chỉ cao ngang mũi của mẹ, nay cháu đã cao bằng mẹ… Hè này xuống biển đi du lịch, chúng tôi không còn nơm nớp lo sợ con mình bị đuối nước”.   

“Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”, còn nóng thì tốt cho… chủ bể bơi. Hiện số lượng người dân đến các hồ bơi ở Quân đoàn 3, Trung tâm Thể dục Thể thao Hoàng Phát, Trung tâm Thể dục Thể thao Thế Dân… cũng đang tăng cao đến chóng mặt trong thời gian gần đây.

Trang bị kỹ năng sống

 

 Hồ bơi tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoàng Phát (TP. Pleiku) những ngày này đón khá đông người đến bơi do nắng nóng.     Ảnh: Võ Đình Khoa
Hồ bơi tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thế Dân (TP. Pleiku) những ngày này đón khá đông người đến bơi do nắng nóng. Ảnh: Võ Đình Khoa
Thông tin từ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay trên địa bàn TP. Pleiku có 10 hồ bơi công cộng đang hoạt động. Trong đó, Dream Land (153 Cao Bá Quát-TP. Pleiku) là hồ bơi nước nóng duy nhất tại tỉnh ta. Trung bình, mỗi hồ bơi thu hút khoảng 250 người dân đến tập luyện/ngày.

Ông Nguyễn Thế Trung-Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Thế Dân cho biết: “Qua thông tin đại chúng được biết, kể từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ta xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Vì thế, cùng với việc duy trì hoạt động thường xuyên hiện bể bơi chúng tôi còn phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, tổ chức dạy bơi cho sinh viên, với trung bình mỗi năm 2 đợt. Hy vọng trong thời gian tới, bơi lội sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa, bắt buộc cho học sinh phổ thông”.

Tại hồ bơi Kiên Cường, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tại đây luôn có 4 hướng dẫn viên túc trực, vừa đóng vai trò nhân viên cứu hộ, cứu nạn và đồng thời cũng là giáo viên dạy bơi. Chủ hồ bơi cho biết thêm: “Kể từ khi khai trương bể bơi cho đến nay, chúng tôi đã đào tạo được khoảng 700 học viên trở thành người biết bơi. Để làm được việc đó, mỗi học viên cần trải qua trung bình 12 buổi huấn luyện. Vào cuối năm ngoái, hồ bơi Kiên Cường đã phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục-Đào tạo để mời chuyên gia từ Hà Nội vào mở lớp tập huấn cứu đuối, cứu nạn cho thầy-cô giáo và cán bộ các Phòng Văn hóa-Thông tin trong toàn tỉnh”.

Riêng bể bơi tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh (11 Trần Hưng Đạo) lại có phần khiêm tốn. Mặc dù nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm TP. Pleiku, nhưng vì mới khôi phục hoạt động trở lại khoảng 1 tháng nay, nên nhiều người vẫn chưa biết. Một nhân viên quản lý bể bơi tại đây tiết lộ, ngày thường có khoảng 60-70 người đến bơi, ngày cuối tuần con số này tăng lên khoảng 200. Hiện nay, những người công tác tại đây đang liên hệ với học sinh một số trường học trên địa bàn để mở lớp dạy bơi, kèm theo bồi dưỡng kỹ năng sống cho các em.

 Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.