An toàn vệ sinh lao động: Tiềm ẩn nhiều nỗi lo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có trên 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng trên 76.000 lao động. Những năm qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được các ngành, các cấp quan tâm. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ vẫn chưa được người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc.

  An toàn vệ sinh lao động là vấn đề cần được quan tâm. Ảnh: thanh nhật
An toàn vệ sinh lao động là vấn đề cần được quan tâm. Ảnh: Thanh Nhật

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 6 người chết và 6 người bị thương. Trên thực tế, số vụ tai nạn lao động có thể nhiều hơn. Bởi lẽ, không ít vụ tai nạn lao động không được khai báo nên cơ quan chức năng không hề hay biết.

Thời điểm này đang là mùa khô nên các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Tại TP. Pleiku, theo quan sát của P.V, phía trước công trình đều treo khẩu hiệu “An toàn là trên hết”, “Lao động phải an toàn”... Tuy nhiên, phía sau những tấm biển ấy, điều kiện làm việc cũng như việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của nhà thầu, chủ doanh nghiệp và người lao động vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại.

Vừa đứng trên giàn giáo cao so với mặt đất khoảng 15 mét để tô-trát tường tại một công trình trên đường Nguyễn Thái Học, anh Nguyễn Văn Tuấn leo từng bậc thang xuống đất. Trả lời câu hỏi: “Anh làm ở độ cao như vậy sao không đeo dây an toàn, đội mũ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang?”, anh Tuấn cười: “Mấy thứ ấy không thấy nhà thầu trang bị. Tuy nhiên, nếu có thì chúng tôi cũng ngại mang theo vì nó vướng víu, khó làm việc”.

Tháng 5 được chọn là Tháng hành động ATVSLĐ. Đây là điều kiện tốt để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về công tác ATVSLĐ. Theo đó, ngày 8-3-2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ I theo Kế hoạch số 456 của UBND tỉnh ngày 9-2-2017. Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Ngày 8-5-2017, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động cấp tỉnh. Đồng thời, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ sử dụng lao động để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.