Sắc màu tháng ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bạn học sinh tại các trường học trên địa bàn TP. Pleiku cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đa dạng màu sắc ẩm thực

Sáng sớm 26-3, sân Trường THPT Chuyên Hùng Vương trở nên đông vui tấp nập hơn hẳn ngày thường bởi sự góp mặt của 34 gian hàng ẩm thực của các bạn học sinh.  Hit the Mouse, Đê Mê Tê Phê, IMC LAB, Go Bananas, Deathly Hallows… là những tên quán gây sự tò mò xuất hiện tại hội chợ ẩm thực lần này; nhiều menu với tên các món ăn ấn tượng mang đậm phong cách tuổi teen cũng đã gợi sự tò mò không kém. 

 

  Gian hàng đậm chất Nam bộ của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: T.B
Gian hàng đậm chất Nam bộ của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: T.B

Ở mỗi gian hàng, các bạn tự phân chia công việc cho nhau, người đứng bếp, người bày hàng, người mời khách, người bán vé… không khí hết sức rộn ràng, náo nhiệt. Những món ăn do chính tay các bạn tự chế biến như: bánh tráng trộn, trà sữa, nem lụi, thịt nướng, xôi bắp, xoài lắc, sushi, cá viên chiên… với màu sắc thu hút, đảm bảo vệ sinh, giá từ 3.000 đến 15.000 đồng nên bao nhiêu sản phẩm làm ra đều được bán hết trong nháy mắt.

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, các bạn học sinh cũng thỏa sức sáng tạo khi mang đến hội chợ những trò chơi đậm màu sắc tuổi teen như: phục hồi di thư, thiên thạch, ống hút hắc ám, trứng rồng lạc lối… Sau mỗi phần chơi, người chiến thắng sẽ được trúng thưởng những phần quà lưu niệm do học sinh tự làm. Tất cả những gian hàng đầy màu sắc đã đem đến cho hội chợ một không khí hết sức sôi động. Tham gia hội chợ, các bạn học sinh đã thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong các món ăn, sự sáng tạo trong từng trò chơi và sự đoàn kết trong tập thể. “Để chuẩn bị cho hội chợ, nhiều tuần nay, chúng em cùng nhau lên thực đơn, phân công nhiệm vụ cho từng người để chuẩn bị nguyên vật liệu. Những hội chợ như thế này là cơ hội để chúng em thể hiện tài năng, sự khéo léo của bản thân”-bạn Nguyễn Phương Cẩm Tú (lớp 12C6) chia sẻ.

Hội chợ ẩm thực năm nay của Đoàn trường THPT Phan Bội Châu cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh với 38 gian hàng bày bán nhiều món ăn, thức uống mang đậm “bản sắc” của từng tập thể lớp và đầy chất tinh nghịch tuổi học trò. Thực khách khá bất ngờ với cách bài trí các gian hàng hết sức ấn tượng, độc đáo và phong cách phục vụ hết sức nhiệt tình của các bạn học sinh. Có gian hàng được trang trí theo phong cách làng quê, đã “đầu tư” cả một chòi lá và những cây chuối trĩu quả hoặc những đôi quang gánh, những bộ trang phục bà ba đậm phong cách người dân Nam bộ.  

Những mẫu thực đơn cũng được thiết kế với nhiều kiểu dáng đa dạng, nhiều bạn còn hóa trang thành nhân vật hoạt hình nổi tiếng để lôi kéo thực khách. Mỗi món ăn, mỗi gian hàng đều chứa đựng tinh thần sáng tạo và tâm huyết của cả tập thể.

Cô Đào Thủy Hậu-Bí thư Đoàn trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ: “Các chi đoàn nấu 1 món chính và tham gia thuyết trình về món ăn của mình trước ban giám khảo. Các món ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và trình bày đẹp mắt, ngon miệng. Toàn bộ kinh phí thu được từ các sản phẩm trong hội chợ sẽ được bổ sung vào nguồn quỹ lớp. Thông qua các hoạt động ngoại khóa này, Đoàn trường mong muốn các em luôn đoàn kết, gắn bó với nhau trong các hoạt động của chi đoàn, đồng thời, tạo cho các em học sinh có được những phút giây thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp”.

Hội trại tháng ba

Trong 2 ngày (25 và 26-3), Đoàn trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) tổ chức cho học sinh cắm trại nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham gia hội trại năm nay có 11 trại đại diện cho 11 phân đoàn trong toàn trường. Tất cả các trại đều rực rỡ màu cờ hoa nhưng mỗi trại lại có sự sáng tạo, phong cách đặc trưng riêng. Mỗi trại đều mang đến một thông điệp riêng thể hiện ngay trong tên trại: Ánh dương, Đoàn kết, Vượt sóng, Quyết tiến, Tiến lên, Cánh diều, Thắp lửa…

Đến với hội trại, học sinh không chỉ được tham gia thi dựng trại đảm bảo đúng kỹ thuật, kích thước mà còn được tham gia đêm lửa trại và những phần thi mang tính tập thể như: nấu cơm, hít xà đơn, ném bóng rổ, xe đạp chậm, bịt mắt đá banh… Những tiếng hò reo cổ vũ, những tiếng cười giòn tan của các thầy-cô giáo và học sinh đã tạo nên không khí vui tươi và hết sức nhộn nhịp.  

Nhân hội trại, Đoàn trường THCS Nguyễn Du cũng đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho 121 thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt và nỗ lực trong học tập. Em Trần Bùi Phương Nhi (lớp 9/7) chia sẻ: “Được vinh dự đeo huy hiệu Đoàn trong chính ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, em thấy rất tự hào và vinh dự. Em hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để xứng đáng là một đoàn viên tiêu biểu”.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng-Bí thư Đoàn trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: “Đây là dịp để các em sắp sửa bước vào Đoàn nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của tập thể lớp cũng như của Đoàn trường”. Hội trại 26-3 của học sinh Trường THCS Nguyễn Du khép lại sau 2 ngày hoạt động sôi nổi. Với mỗi trại sinh, sự đoàn kết, chung sức trong từng hoạt động sẽ trở thành những trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm đẹp trong suốt quãng đời học sinh.

 Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.