Nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Diện mạo nông thôn khởi sắc, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch sẽ là những điều dễ nhận thấy ở nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Làm nên kết quả này không thể không nhắc đến công lao đóng góp đông đảo của nông dân trong tỉnh-lực lượng giữ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

 Nông dân đóng góp ngày công giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình công cộng. Ảnh: H.T
Nông dân đóng góp ngày công giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình công cộng. Ảnh: H.T

Đến thôn O Đer (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) những ngày này sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của một vùng quê, từ sự khang trang của đường làng, ngõ xóm đến cuộc sống ngày một ấm no của người dân. Thôn có 327 hộ, đều là đồng bào Jrai. Tuy đời sống còn khó khăn nhưng người dân trong thôn đã có nhiều việc làm cụ thể đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2016, người dân trong thôn đã đóng góp gần 300 ngày công lao động, trên 200 triệu đồng và di dời trên 100 mét tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường nội thôn, làm kênh mương nội đồng và các công trình khác, góp phần tạo nên sự thay đổi diện mạo nông thôn.

Tương tự, tại thôn Thắng Lợi (xã Phú Cần, huyện Krông Pa), người dân cũng rất tích cực hiến đất, đóng góp ngày công và vật chất xây dựng các công trình. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, người dân trong thôn đã hiến hơn 1.632 m2 đất, hơn 300 ngày công, 70 triệu đồng để làm mới, sửa chữa trên 1 km đường giao thông nông thôn. Điển hình là gia đình ông Lê Đấy hiến 450 m2 đất, ông Huỳnh Kim Phi thuộc diện hộ nghèo nhưng vẫn hiến 400 m2 đất, hộ nghèo Nguyễn Thị Mừng hiến 200 m2 đất… Nhờ những đóng góp của người dân mà nhiều tuyến đường trong thôn được mở rộng và bê tông hóa sạch đẹp. Ông Lê Đấy chia sẻ: “Cả 2 vợ chồng tôi đều đã trên 80 tuổi nên khi Nhà nước có chủ trương làm đường, gia đình cũng muốn đóng góp một phần sức mình. Dù sao, việc làm này cũng có lợi cho người dân nên tôi rất sẵn sàng”.

Ngoài đóng góp công sức, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, nông dân trong tỉnh còn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực lao động để từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Kinh tế nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh có bước phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Tiêu biểu như tại thôn Tân Lập (xã A Dơk, huyện Đak Đoa), người dân đã mở rộng diện tích cà phê lên trên 90 ha cà phê, chủ yếu trong thời kỳ kinh doanh, hàng năm cho năng suất trung bình 4 tấn nhân/ha. Ngoài ra, người dân trong thôn còn có trên 4 ha hồ tiêu đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Hiện 75% hộ trong thôn thuộc diện khá, giàu; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/năm (cao gần 3 lần so với năm 2010). Bà Nguyễn Thị Lan Anh (thôn Tân Lập) chia sẻ: “Nhờ được hướng dẫn khoa học kỹ thuật và giúp vay vốn của Hội Nông dân các cấp, những năm gần đây, gia đình tôi đã mở rộng diện tích cà phê lên 3.000 cây, mỗi năm thu trên 300 triệu đồng”.

Ông Đỗ Văn Luân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Với sự tích cực tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp, những năm gần đây, nông dân trong tỉnh đã ý thức được mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới và có nhiều việc làm cụ thể đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Tính riêng năm 2016, nông dân trong tỉnh đã hiến trên 2.000 m2 đất, đóng góp 5.357 ngày công lao động và 3,051 tỷ đồng kiên cố hóa, sửa chữa 2.652 km kênh mương nội đồng và làm mới, sửa chữa 2.812 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân các cấp về vốn, kỹ thuật và tham gia phong trào “Nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều hộ đã đăng ký thoát nghèo, phấn đấu trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đến cuối năm 2016, có 1.241 nông dân thoát nghèo, 57.093 hộ nông dân được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Đỗ Văn Luân: Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục vận động bà con đóng góp xây dựng nông thôn mới; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp tư vấn, hỗ trợ về vốn, giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng các mô hình, các tổ hợp tác kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

 Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.