Niềm vui trọn vẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực chung tay xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở. Theo đó, có 1.248 hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở được tỉnh ta hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà trong dịp này.

Ước mơ thành hiện thực

Gần 2 tháng nay, gia đình bà Rơ Châm Đơl, làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) luôn chộn rộn niềm vui, bởi bà con trong làng, dòng họ đến chúc mừng cho gia đình bà vừa làm được căn nhà mới. Bà Đơl là một bệnh binh, chồng thì ốm đau liên miên, nhà lại đông con, người con trai đầu bị nhiễm chất độc da cam nên cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn. Ngôi nhà cũ quá dột nát, xuống cấp, mỗi khi mưa to gió lớn, cả nhà ở trong nhà mà như ngoài trời. Vì chưa có tiền xây mới lại nên cứ hư chỗ nào vá chỗ đó, miễn sao có thể chắn bớt gió, che bớt mưa. Khi tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng, gia đình bà Đơl được hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại anh em hai bên dòng họ giúp đỡ thêm.

 

Căn nhà của bà Rơ Châm Đơl, làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) được hỗ trợ xây mới.                                                            Ảnh. Đ.Y
Căn nhà của bà Rơ Châm Đơl, làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) được hỗ trợ xây mới. Ảnh. Đ.Y

Cùng chung niềm vui được nhận tiền hỗ trợ xây nhà mới là thương binh Bế Văn Độ (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Ông có 4 người con, 3 người đã lập gia đình, người con trai út đi làm ăn xa, vợ đã mất, còn mình ông sống trong căn nhà ván có khả năng sập bất cứ lúc nào. Cuộc sống hàng ngày của ông nhờ vào tiền trợ cấp thương binh của Nhà nước. Mới đây, được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với tiền chế độ của Nhà nước mấy năm ông tích góp được, cộng với các con hỗ trợ thêm, ông xây nhà mới. “Ngôi nhà mới có diện tích 90 m2, chỉ còn ít ngày nữa thôi sẽ được hoàn tất. Cuối cùng, tôi cũng đã ở được căn nhà như mơ ước”-ông Độ vui mừng cho hay.

Theo số liệu mới nhất rà soát đối tượng người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (ngày 19-10-2016), toàn tỉnh có 1.248 hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Điều này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện tấm lòng tri ân của cộng đồng đối với sự hy sinh, đóng góp của các gia đình người có công với cách mạng.

“Tập trung hoàn thành trước ngày 1-7”

Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành Huế-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Cuối năm 2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương giải quyết căn bản về nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trên cơ sở rà soát của các địa phương, toàn tỉnh còn 642 căn nhà đề nghị xây mới và 606 nhà đề nghị sửa chữa. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh mới đây, từ việc kêu gọi hỗ trợ, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã đăng ký trên 46 tỷ đồng để chung tay cùng với tỉnh xóa nhà ở tạm bợ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Được UBND tỉnh giao trách nhiệm, đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phân bổ kinh phí tiếp nhận từ các nguồn vốn tài trợ được 11,950 tỷ đồng, với mức hỗ trợ ưu tiên cho xây mới là 50 triệu đồng/nhà. Riêng về phần sửa chữa, Sở đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ 20-25 triệu đồng/nhà. Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng sẽ phân bổ kinh phí từ nguồn an sinh xã hội khoảng 3 tỷ đồng để cùng với các địa phương sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới được 185 căn nhà và sửa chữa được 150 nhà. Số tiền còn lại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cam kết sẽ giải ngân trước ngày 30-3. “Với sự quyết tâm, chủ động của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến trước ngày 1-7-2017 toàn tỉnh sẽ không còn đối tượng chính sách, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở”-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định.

Đinh Yến

Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
“Chung tay hỗ trợ”


Chúng tôi vừa tham mưu với UBND tỉnh xuất kinh phí khoảng 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ an sinh xã hội để thực hiện hỗ trợ. Cùng với đó, chúng tôi cũng chỉ đạo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh hoạt hỗ trợ thêm cho các gia đình chính sách sửa chữa, với số tiền hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà. Với cách làm này, chúng tôi tin rằng các gia đình chính sách có một căn nhà tươm tất.


Bà TRẦN THỊ KIM TUYẾN-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah:
“Chủ động huy động mọi nguồn lực”


Qua rà soát, huyện còn 76 nhà ở gia đình chính sách cần hỗ trợ, trong đó có 48 nhà ở cần hỗ trợ làm mới và 30 nhà ở hỗ trợ sửa chữa. Trên cơ sở đó, huyện đã giao cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Ngoài ra, huyện đã chủ động ứng trước nguồn ngân sách phân bổ của tỉnh về các xã, thị trấn hỗ trợ cho các hộ trong danh sách để triển khai cho kịp tiến độ. Huyện cũng giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai các xã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ từ kinh phí sửa chữa cho đến ngày công giúp đỡ các hộ gia đình để họ có nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất.


Bà THẨM THỊ NHÉO, dân tộc Tày (vợ liệt sĩ), thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện:
“Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất”


Cho tới giờ, khi nhận được tiền hỗ trợ của huyện để xây lại căn nhà mới, tôi vẫn chưa tin được. Bên cạnh số tiền 50 triệu đồng của huyện hỗ trợ, cộng với con cái cho và vay mượn thêm họ hàng, tôi đã xây dựng được căn nhà trên 100 triệu đồng. Trước đây, tôi sống trong căn nhà xây tạm bằng gạch, tường chưa kịp tô, mái lợp ngói cũng đã mục. Cứ mỗi mùa mưa, gia đình tôi lại nơm nớp lo sợ. Giờ có nhà mới rồi, mỗi khi mưa gió không còn lo nữa. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trong những ngày cuối đời của tôi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.