Khởi động chương trình "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5-3, tại thành phố Hải Phòng, Công ty Honda Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chính thức khởi động chuỗi chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017.
 

Lễ ký kết xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên giữa Hội LHTN Việt Nam và Honda Việt Nam.
Lễ ký kết xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên giữa Hội LHTN Việt Nam và Honda Việt Nam.

Tới dự buổi phát động có đại diện ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Hội LHTN Việt Nam cùng hơn 2.000 đoàn viên, sinh viên, thanh niên các trường đại học, cao đẳng ở Hải Phòng.  

Chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Honda Việt Nam phối hợp với hệ thống hơn 700 các cửa hàng bán xe làm dịch vụ do Honda ủy nhiệm nhằm trang bị kiến thức về ATGT, xây dựng ý thức, hành vi, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các bạn thanh niên - lực lượng chính tham gia giao thông và cũng đóng vai trò quan trọng góp phần tuyên truyền và đảm bảo về ATGT ở từng địa phương.

Ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban  ATGT Quốc gia cho biết: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho đối tượng thanh thiếu niên vì năm 2016, số tai nạn ở độ tuổi này chiếm hơn 40% số vụ tai nạn giao thông trong cả nước và có chiều hướng gia tăng. Năm 2017, Ủy ban ATGT Quốc gia quyết định lựa chọn chủ đề năm là Xây dựng văn hóa giao thông hướng đến đối tượng là thanh  thiếu niên. “Chúng tôi cũng mong muốn dưới sự chủ trì của đoàn TNCS HCM, phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, Hội LHTN Việt Nam để văn hóa giao thông với thanh thiếu niên đi vào thực chất hơn”, ông Hùng cho biết.

Qua 8 năm triển khai, tới nay, chương trình của Honda Việt Nam đã đào tạo trực tiếp cho hơn 500.000 Đoàn viên thanh niên trên cả nước.

Trong buổi lễ ký kết và phát động chiến dịch “Thanh niên với văn hóa giao thông” 2017 với Thành phố Hải Phòng, Honda Việt Nam đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho thanh niên, học sinh THPT thành phố Hải Phòng.

Sau lễ phát động, ngoài những hoạt động như thi nhảy dân vũ cùng đưa ra những câu trả lời liên quan đến kiến thức an toàn giao thông, những đoàn viên thanh niên này còn được tham gia tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, thi vẽ tranh với chủ đề an toàn giao thông.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.