Ia Dreng gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ia Dreng (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) là xã vùng III với 70% dân cư là đồng bào dân tộc Jrai. Ở đây, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng điều kiện tự nhiên không thuận lợi bởi diện tích đất tự nhiên chủ yếu là đồi núi. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, gần 40% hộ dân nằm trong diện hộ nghèo nên việc đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) còn nhiều hạn chế.

Tính đến cuối năm 2016, xã Ia Dreng có 9/19 tiêu chí được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện nông thôn, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, văn hóa, y tế và an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong số những tiêu chí đã đạt có nhiều tiêu chí chưa thực sự bền vững. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Cửu-Chủ tịch UBND xã nói: “Tiêu chí giáo dục, điện nông thôn và thủy lợi hiện còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, cần được đầu tư sửa chữa để tăng tính bền vững trong quá trình xây dựng NTM”.

 

Đường vào xã Ia Dreng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.G
Đường vào xã Ia Dreng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.G

Cũng theo ông Lê Văn Cửu, hiện nay, tiêu chí điện nông thôn đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng không đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân, đặc biệt là nhu cầu tưới vào mùa khô. Tuy 100% hộ dân trong xã đã có điện thắp sáng nhưng đường dây, cột điện hiện xuống cấp vì từ năm 2003 đến nay không được nâng cấp, sửa chữa. Bên cạnh đó, có nhiều hộ dân phải kéo đường dây dài tới 2 km mới có điện sinh hoạt. Tiêu chí giáo dục hiện cũng đã đạt chuẩn nhưng còn thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất.

“Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành chỉ có một dãy phòng học cấp 4. Các hạng mục như: hàng rào, sân trường, khu hiệu bộ và nhiều công trình phụ trợ khác chưa được đầu tư xây dựng”-ông Lê Văn Cửu cho biết thêm.

Hiện nay, Ia Dreng còn 10 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM. Về giao thông nông thôn, con đường liên xã nối từ quốc lộ 14 đi vào Ia Dreng và Ia Hla đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi mù mịt nên ảnh hưởng đến việc lưu thông.

“Ngoài khó khăn về khách quan, đến nay, một bộ phận không nhỏ người dân nhận thức chưa đúng về xây dựng NTM. Việc phát huy các nguồn lực thực hiện chương trình còn rất hạn chế, xã chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, một số thôn làng chưa thật coi trọng phát triển sản xuất, nhân dân trên địa bàn xã còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa thật sự chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM”-ông Lê Văn Cửu trăn trở.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.