Thị xã An Khê: Chăm lo gia đình chính sách và người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Đinh Dậu 2017 đang ngày một gần hơn với mọi người, mọi nhà. Những ngày này, trong không khí hân hoan, náo nức chờ đón Xuân đến, các ngành, các cấp thị xã An Khê đang chung tay giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị xã có một cái Tết ấm áp.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Châu-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã, cho biết: “Năm nào cũng vậy, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo là điều mà địa phương đặc biệt chú trọng. Cứ mỗi dịp Tết đến, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã rà soát danh sách, tham mưu UBND thị xã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn”.

 

Lãnh đạo TP. Pleiku và thị xã An Khê thăm và tặng quà mẹ VNAH Phùng Thị Đâu khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Ảnh: Lê Hòa
Lãnh đạo TP. Pleiku và thị xã An Khê thăm và tặng quà mẹ VNAH Phùng Thị Đâu khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Ảnh: Lê Hòa

Trên địa bàn thị xã An Khê hiện có 653 đối tượng chính sách, người có công, các cụ 100 tuổi, trẻ em trong diện bảo trợ và 616 hộ nghèo, 538 hộ cận nghèo. Cấp ủy, chính quyền thị xã đặt ra mục tiêu là không để hộ gia đình nào thiếu đói trong dịp Tết, không để người nghèo không có Tết. Bởi vậy, nhân dịp đón Tết cổ truyền sắp tới, ngoài các phần quà phân bổ từ Trung ương và tỉnh thì địa phương đã lên kế hoạch thăm và tặng quà cho 653 đối tượng chính sách, người có công, các cụ 100 tuổi và trẻ em thuộc diện bảo trợ trên địa bàn; tổng số tiền quà là 211,6 triệu đồng. 100% số hộ nghèo đều sẽ có quà của các cấp, các ngành; hộ cận nghèo thì tùy từng xã, phường cụ thể dựa trên kinh phí kêu gọi được từ các nhà hảo tâm sẽ có mức hỗ trợ khác nhau.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã An Khê, trong số 653 trường hợp được nhận quà dịp Tết Đinh Dậu 2017 gồm có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng); 164 gia đình chính sách, 56 gia đình hưởng chế độ tuất liệt sĩ, 180 gia đình thương binh, 49 bệnh binh, 6 trường hợp tuất bệnh binh, 34 trường hợp người có công với cách mạng, 26 người thuộc đối tượng bị địch bắt tù đày, 39 trường hợp nhiễm chất độc hóa học (mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng); 6 trường hợp người cao tuổi tròn 100 tuổi (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng). Toàn thị xã có 71 trẻ em tàn tật nặng, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

Năm 2016 là năm khó khăn với người dân thị xã An Khê. Ngoài chịu tác động của tình hình kinh tế khó khăn chung thì địa phương còn gánh chịu tác động khá lớn bởi thiên tai. Hạn hán khiến cây trồng giảm năng suất. Hai trận mưa lũ liên tiếp chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng đã khiến hàng trăm ha hoa màu trên địa bàn bị hư hại. Thị xã đã xuất kinh phí hỗ trợ, đồng thời kêu gọi sự chung tay san sẻ từ phía các nhà hảo tâm để hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 121 trường hợp tại 2 xã Tú An và Cửu An. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ An Khê. Đến nay, đã có hơn 530 suất quà với giá trị trên 243 triệu đồng được trao đến tay người dân vùng thiên tai, người nghèo trước thềm Tết Nguyên đán 2017.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.