Ra đường vẫn... sợ nhất công nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản, chỉ thị cấm xe công nông, xe độ chế tham gia lưu hành trong nội thành, nội thị, khu đông dân cư, quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy nhiên, hiện nay, 2 loại xe này vẫn đi vào khu vực cấm, thậm chí chở người lưu thông trên mọi nẻo đường.

Những ngày đầu năm 2017, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đoạn đi qua huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Pah, Chư Prông và TP. Pleiku, không ít xe công nông, xe độ chế chở nông sản và nguy hiểm hơn là chở cả người chạy băng băng trên đường. Tiếng máy nổ đinh tai, khói xe mù mịt, rẽ trái, rẽ phải tự do không xi nhan, nhìn ngó… làm cho mọi người tham gia giao thông lo sợ khi phải gặp những “hung thần” này.

 

Xe công nông lưu thông trên đường Trường Sơn (TP. Pleiku). Ảnh: Q.H
Xe công nông lưu thông trên đường Trường Sơn (TP. Pleiku). Ảnh: Q.H

Chị Kiều Thị Trang (ở TP. Pleiku) điều khiển xe máy trên quốc lộ 19, đến đoạn qua huyện Đak Đoa bị một xe công nông chở đầy nông sản đang chạy đột ngột rẽ phải, chị phanh gấp nên xe bị ngã. Trong tâm trạng lo lắng, chị Trang cho biết: “Loại xe này đã bị cấm lưu thông trên quốc lộ nhưng vẫn tự do chạy, tự do chở hàng hóa và chở cả người. Có một điều lạ là các cơ quan chức năng vẫn không xử lý. Người dân khi tham gia giao thông sợ nhất vẫn là xe công nông, xe độ chế. Đúng là ra đường sợ nhất công nông…”.

Đến nay, nhiều người vẫn không quên vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Ia Khươl, huyện Chư Pah) làm cả 14 người trên một xe công nông bị hất xuống đường, 5 người tử vong, 9 người còn lại bị thương nặng. Hay vụ xe công nông chở 25 người đi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm người thân bị bệnh, khi trở về đến đoạn thôn Hà Lòng (xã Kdang, huyện Đak Đoa) thì gặp nạn. Vụ tai nạn làm 25 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng...

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 25.000 xe công nông, trong đó có hơn 4.300 xe độ chế, xe máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong số này mới chỉ có gần 4.000 xe máy kéo nhỏ đăng kiểm, số còn lại chưa được đăng ký quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó ban An toàn Giao thông tỉnh, cho biết: “Thời gian gần đây, một số cơ quan chức năng lơ là trong việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý sai phạm xe công nông, xe độ chế, dẫn đến các loại xe này vẫn tham gia lưu thông và hậu quả là năm 2016 đã gây ra 16 vụ tai nạn. Năm 2017, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh về quản lý, xử phạt xe máy kéo, xe công nông khi người điều khiển cố tình vi phạm, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó, chúng tôi tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý kỷ luật những cán bộ đầu ngành của các địa phương để 2 loại xe này tham gia lưu thông trên những tuyến đường cấm. Yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe, tăng cường tuyển sinh đào tạo lái xe máy kéo nhỏ và cấp bằng hạng A4 cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là bà con địa phương chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

Theo chúng tôi, để giải quyết dứt điểm tình trạng xe công nông, xe độ chế vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân theo học các lớp đào tạo lái xe, phát tờ rơi có in hình các vụ tai nạn giao thông do xe công nông gây ra, tác hại của xe độ chế, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết và đồng bộ. Có như vậy mới giảm được các vụ tai nạn giao thông do xe công nông, độ chế gây ra.

Lê Quang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.