Những ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng người dân làng La (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) vẫn có một việc thắm đượm nghĩa tình là giúp nhau làm nhà. Vì thế, làng La có 53 hộ thì quá nửa đã có nhà ở kiên cố.

 Căn nhà của chị HKlo được làm bằng tiền của người thân và bà con ở làng La cho mượn. Ảnh: H.T
Căn nhà của chị HKlo được làm bằng tiền của người thân và bà con ở làng La cho mượn. Ảnh: H.T

Căn nhà kiểu Thái đầu tiên ông Siu Bóp-Trưởng thôn La dẫn chúng tôi đến thăm là của gia đình chị Rơ Lan HKlo. Chỉ tay vào căn nhà rộng 150 m2, ông Bóp cho biết: Căn nhà này có tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Gia đình HKlo có 140 triệu đồng, còn lại anh em dòng họ, bà con cho mượn cả”. Đứng cạnh chúng tôi, chị HKlo nói như khoe: “Trên nền đất cũ của gia đình mình trước đây là căn nhà mái tôn lụp xụp, mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa khổ lắm. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ 5 sào cà phê nên không đủ để xây nhà. Nhờ có anh em trong dòng họ, bà con mỗi người giúp một ít, nhà mình đã làm được căn nhà khang trang. Có nhà ở cuộc sống ổn định, gia đình mình chịu khó làm giàu, tiếp tục hỗ trợ lại cho những hộ khó khăn khác”.

Gia đình ông Kpui Lơ cũng mới xây được căn nhà nhờ sự giúp đỡ của họ hàng. Biết hoàn cảnh gia đình ông Lơ khó khăn, anh em trong dòng họ đã cùng nhau bàn bạc cho ông mượn tiền làm lại nhà, người 30 triệu đồng, người hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, gia đình ông Lơ đã xây được căn nhà trị giá gần 400 triệu đồng. Ngày khởi công làm nhà, anh em, bà con còn giúp ngày công. Ông Lơ cho biết: “Gia đình mình có ý định xây lại căn nhà xuống cấp từ mấy năm trước nhưng do cuộc sống còn khó khăn, nên chưa đủ khả năng thực hiện. Nay có được nhà mới chắc chắn, ấm áp, gia đình mừng lắm!”.

Làng La là một trong những làng khó khăn của xã Ia Drăng với 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân ở đây đều hiểu rằng phải an cư mới lạc nghiệp. Do đó, họ không trông chờ, ỷ lại vào việc Nhà nước hỗ trợ xây nhà mà tự làm nhà của mình. Ngoài số tiền mỗi gia đình gom góp được, các hộ đã chủ động huy động, nhờ vả anh em trong dòng họ, người thân, hàng xóm để xây nhà. Không chỉ giúp nhau về vật chất mà việc giúp nhau về ngày công khiến anh em dòng họ, bà con thêm đoàn kết, tương thân tương ái vươn lên thoát nghèo.

Ông Siu Bóp cho biết: Lợi thế của bà con trong làng là hộ nào cũng trồng cà phê và tiêu. Vì thế, cứ mỗi dịp đầu năm, sau khi cà phê và tiêu thu hoạch xong là cả làng lại quây quần họp. Trong buổi họp, người dân đề xuất những việc tốt nên làm. Trước kia, một số hộ nghèo của làng cũng đã được Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở nhưng vì số tiền hỗ trợ ít nên nhà xây chưa được khang trang. Vì thế, ý kiến cả làng là cùng nhau giúp một hộ khó khăn về nhà ở làm trước. Sau đó, hộ nào nhà ở xuống cấp sẽ được giúp tương tự. Dần dần, hộ nào cũng được giúp có nhà ở khang trang, kiên cố. Thấy việc làm có ý nghĩa nên cả làng đồng ý.

Bây giờ về làng La, nhìn bao quát cả làng, những ngôi nhà kiểu Thái mọc lên san sát, tựa như phố. Trao đổi với P.V, ông Vũ Văn Tôn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Drăng cho biết: “Thông qua việc anh em, dòng họ, bà con giúp nhau xây nhà ở làng La, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của họ. Nghĩa cử này thật đẹp và cần nhân rộng trên địa bàn toàn xã”.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.