Giúp gia đình chính sách xóa nhà tạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ cuối năm 2016, huyện Ia Pa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa nhà dột nát, tạm bợ cho các gia đình chính sách trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Về huyện Ia Pa những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đến đâu chúng tôi cũng thấy người dân và chính quyền địa phương đang chung sức hỗ trợ các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở. Tại Plei Kdăm 2 (xã Ia Kdăm), cả làng đang tập trung giúp gia đình ông Siu Plim-cựu tù chính trị yêu nước, dựng lại căn nhà sàn. Ông Plim xúc động: “Được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng, mình nhờ bà con đến giúp ngày công để sửa lại căn nhà sàn đã xuống cấp từ lâu. Mừng lắm, ước mơ bao năm giờ đã thành hiện thực!”.

 

Dân làng Plei Kdăm 2 giúp ông Siu Plim dựng lại căn nhà sàn đã xuống cấp. Ảnh. Đ.Y
Dân làng Plei Kdăm 2 giúp ông Siu Plim dựng lại căn nhà sàn đã xuống cấp. Ảnh. Đ.Y

Chỉ tay vào những cột nhà được dân làng dựng giúp ông Siu Plim, già làng Siu Hyai cho biết: Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, rời quân ngũ trở về, vợ chết sớm, Siu Plim ở vậy nuôi con. Do điều kiện khó khăn, căn nhà sàn đã xuống cấp từ lâu nhưng không sửa chữa lại được. Giờ có sự hỗ trợ kinh phí từ cấp trên, già vận động dân làng đến giúp ông Plim. Thanh niên thì lo chuyện đào hố, mua nguyên-vật liệu, phụ nữ lo cơm nước, căn nhà chỉ khoảng 10 ngày là xong thôi.

Cùng chung niềm vui, bà Trần Thị Bé (thôn Bình Chung, xã Chư Răng) sau bao năm khó khăn, vất vả sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát cũng vừa được Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới. Anh em dòng họ, bà con trong thôn thương hoàn cảnh của bà Bé cũng mỗi người một tay phụ giúp xây nhà ở. Bà Bé cho biết: “Căn nhà cũ của tôi xây đã mấy chục năm rồi. Mỗi khi trời mưa là nước chảy hết vào nhà. Giờ xây được nhà mới khang trang, tuổi già cũng thấy ấm lòng. Tết này sẽ là Tết vui nhất trong đời tôi”.

Không chỉ gia đình ông Siu Plim và bà Trần Thị Bé, dịp này, huyện Ia Pa còn hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 22 gia đình chính sách khác đang khó khăn về nhà ở. Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết, trong 24 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, có 6 hộ phải xây mới và 18 hộ cần sửa chữa. Để đảm bảo các công trình được thực hiện đúng thời gian dự kiến, từ đầu tháng 11-2016, ngoài việc chủ động ứng kinh phí 400 triệu đồng cho các xã triển khai (bình quân số tiền hỗ trợ là 40-50 triệu đồng/căn nhà xây mới và 20 triệu đồng/căn nhà sửa chữa), huyện còn tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội. Trong đó, huyện vận động Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, Sở Giao thông-Vận tải, Nhà máy Rượu-bia-nước giải khát Sài Gòn, mỗi đơn vị ủng hộ xây mới 1 căn nhà. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa cũng hỗ trợ xây mới 1 căn nhà với số tiền 45 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại, huyện kêu gọi chính quyền địa phương, gia đình, dòng họ đóng góp thêm và giúp đỡ ngày công cho các hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Nhờ vậy, có những căn nhà xây mới trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng, nhà sửa chữa có giá trị hàng trăm triệu đồng. “Đến ngày 16-1, những căn nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa đã hoàn thành được 90%. Việc làm này đã khơi dậy được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự chung tay, góp sức của chính quyền địa phương, tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân đối với các gia đình chính sách”-ông Ksor Suy nhấn mạnh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.