Phạm Đình Tuân-Người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là Đại úy Phạm Đình Tuân-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3). Từ nhỏ, anh đã ước mơ được trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và điều đó đã thành hiện thực khi anh thi đậu vào Học viện Phòng không-Không quân. Sau 5 năm miệt mài học tập, tháng 8-2009, anh ra trường về công tác tại Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3).

Đại úy Phạm Đình Tuân (ngoài cùng bên trái) tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Quân đoàn năm 2016. Ảnh: S.T
Đại úy Phạm Đình Tuân (ngoài cùng bên trái) tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Quân đoàn năm 2016. Ảnh: S.T

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, Phạm Đình Tuân đã bộc lộ những “kỹ năng mềm” và có xu hướng hoạt động tốt trên lĩnh vực chính trị nên anh đã được cấp trên cử đi học chuyển loại cán bộ chính trị tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Sư đoàn 10 cho đến nay với các cương vị Chính trị viên phó đại đội, Chính trị viên đại đội, Chính trị viên phó tiểu đoàn. Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Phạm Đình Tuân luôn tỏ rõ là người cán bộ chính trị gương mẫu, tận tụy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hăng hái đi đầu trong mọi công việc; luôn coi trọng giữ vững mối đoàn kết, thống nhất; cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo và tổ chức đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là Bí thư liên chi đoàn, anh luôn chủ động nghiên cứu, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị cũng như tâm lý của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các hoạt động như: hội thao chính trị, sinh nhật đồng đội, múa hát tập thể, khiêu vũ, vận dụng nhiều hình thức theo các trò chơi trên truyền hình như: đường lên đỉnh Olympia, rung chuông vàng, đấu trường 100… đã thật sự hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia.

Nhận xét về Đại úy Phạm Đình Tuân, Trung tá Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 28 khẳng định: Với tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc, Phạm Đình Tuân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc, có phương pháp, tác phong công tác tốt, được đồng chí, đồng đội mến phục.

Qua tìm hiểu thực tế tại đơn vị, chúng tôi được biết, Phạm Đình Tuân là một cán bộ tiêu biểu về ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần cầu thị, gương mẫu, trách nhiệm cao trong mọi công việc. Anh tích cực nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm trình chiếu vào giảng dạy chính trị. Những bài giảng mà anh lên lớp đều có sức thuyết phục, giúp cho bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu và được lãnh đạo, chỉ huy đánh giá cao. Anh đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên Quân đoàn năm 2015, giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân đoàn năm 2016...

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, trong 3 năm (2014-2016), Đại úy Phạm Đình Tuân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, anh là một trong 22 thanh niên Quân đội được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV-2016.

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.