Gia Lai: Giảm thiểu bạo lực gia đình trên cơ sở giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu năm 2013, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đã chọn làng Dơ Mút (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) làm điểm mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới. Qua 3 năm thực hiện, kỹ năng tư vấn hòa giải của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã được nâng cao; nhận thức của người dân về phòng-chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới cũng có những chuyển biến tích cực.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nh. và anh Bùi Đình D. (thôn Cát Tân, xã Ia Bang) đều làm nông. Trước đây, anh D. hay bị bố mẹ ruột trách móc vì sống không tốt với anh em trong nhà. Cứ mỗi lần như thế, bao nhiêu bực tức anh đều đổ hết cho vợ; nhiều khi chị Nh. không chịu được lời cay nghiệt của chồng, nói lại thì bị chồng đánh đập xây xát mặt mày. Sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, các thành viên phụ trách mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới đã trực tiếp đến tìm hiểu. Khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, họ đã phân tích, khuyên nhủ vợ chồng anh D. cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Sau lần đó, anh D. đã hiểu ra hành vi của mình và dần thay đổi, biết quan tâm chăm sóc vợ con hơn trước.

 

Cấp phát tờ rơi về tuyên truyền Phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh. Đ.Y
Cấp phát tờ rơi về tuyên truyền Phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh. Đ.Y

Bên cạnh những biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới xảy ra tại địa phương, mô hình còn giúp các đối tượng bạo hành người khác chuyển đổi hành vi. Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, tuyên truyền cũng thường xuyên được các thành viên phụ trách mô hình tổ chức để các đối tượng bị bạo hành biết cách giải quyết mâu thuẫn, hạn chế xung đột trong các tình huống. Ông Lê Xuân Đạt-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Ia Bang, cho biết: “Nhờ chủ nhiệm mô hình là Chủ tịch UBND xã, các thành viên là cán bộ hội, đoàn thể nên hoạt động rất hiệu quả. Thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra bạo lực gia đình, không có nạn nhân nào phải nhờ can thiệp”.
 

Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng được 163 mô hình phòng-chống bạo lực gia đình cấp xã, 642 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 215 nhóm phòng-chống bạo lực gia đình, 125 cơ sở tư vấn về phòng-chống bạo lực gia đình và 380 câu lạc bộ phòng-chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, các thành viên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bằng hình thức lồng ghép sinh hoạt cùng với Câu lạc bộ “Không bạo lực đối với phụ nữ” tuyên truyền lưu động, cấp phát tờ rơi, sơ đồ địa chỉ tin cậy, đường dây nóng của các thành viên mô hình để mọi người dân cùng biết; tổ chức sân chơi cuối tuần, giao lưu văn hóa, văn nghệ về chủ đề bình đẳng giới... Qua đó, các thành viên có thêm cơ hội trao đổi với người dân cách giáo dục đạo đức cho con cháu, truyền thống gia đình, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Mặt khác, trong những lần sinh hoạt như thế, các thành viên còn tuyên truyền đến người dân về các chuyên đề bạo lực trên cơ sở giới với nhiều nội dung thiết thực như một số biểu hiện phổ biến thường gặp của bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam và tỉnh; những thông tin chung về chính sách, pháp luật về mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.

Cũng theo ông Đạt, từ khi thực hiện mô hình điểm ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới ở làng Dơ Mút, đến nay, xã Ia Bang còn thành lập thêm 5 câu lạc bộ bình đẳng giới, 5 địa chỉ “Tin cậy cộng đồng” và 2 địa chỉ đường dây nóng tại các thôn: Cát Tân, Mút, Thoong, Ngol và Bang.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai), cho biết: Để những mô hình, câu lạc bộ và địa chỉ “Tin cậy cộng đồng” hoạt động hiệu quả, thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền; biên soạn, phát hành các tài liệu, tờ rơi, đưa các nội dung, hình ảnh về phòng-chống bạo lực giới đến người dân nhằm nâng cao kiến thức về giới trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm về nội dung phòng-chống bạo lực giới, biểu dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện mô hình để mỗi gia đình thực hiện tốt Luật Phòng-chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.