Bộ đội Biên phòng và Hải quan: Đồng lòng trên cùng "trận tuyến"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Bộ đội Biên phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, cũng như đấu tranh phòng-chống tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo quy định, lực lượng Hải quan có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng-chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu… Còn Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hoạt động xuất nhập cảnh của người và phương tiện tại cửa khẩu biên giới đường bộ và cửa khẩu cảng biển. Từ chức năng, nhiệm vụ cũng như tình hình thực tế của hai lực lượng, cùng với Luật Biên giới quốc gia, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn luật đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng.

 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.                                                           Ảnh: H.D
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Ảnh: H.D

“Nhằm thực hiện mục tiêu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, đầu tư, phát triển, đồng thời, đấu tranh phòng-chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp 615/QC-HQGLKT-BĐBPGL giữa Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thời gian qua, công tác phối hợp đã đạt được những kết quả tốt, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị mà còn thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tội phạm. Sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống tội phạm, đặc biệt là trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đã khẳng định sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất giữa hai đơn vị”-ông Trần Phi Thông-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu, các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, buôn lậu, gian lận thương mại; đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm như: tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu...

Đối với công tác thực hiện thủ tục hành chính, hai đơn vị thường xuyên bổ sung, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh theo lĩnh vực của từng ngành và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại các điểm làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Qua đó, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra tại cửa khẩu, lối mở biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thông qua sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ, từ đầu năm đến nay, hai đơn vị đã phát hiện và xử lý 29 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, tổng số tiền phạt gần 52 triệu đồng, chủ yếu về các hành vi vi phạm như: tái nhập, tái xuất phương tiện vận tải trễ hạn; không tái xuất hàng hóa tạm nhập đúng thời gian quy định… Đối với việc thực hiện Công văn 371/ĐTCBL-P1 của Cục Điều tra chống buôn lậu về đấu tranh phòng-chống buôn lậu các mặt hàng xăng dầu qua biên giới, Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép thì chưa phát hiện vụ vi phạm nào.

Theo đánh giá của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, hoạt động phối hợp giữa lực lượng Hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua có nhiều thuận lợi. Hai lực lượng đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cũng như công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn quản lý. Việc triển khai và mở rộng thủ tục hải quan điện tử phía Hải quan cũng như đầu tư công nghệ thông tin phía Biên phòng đã, đang và sẽ tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được đào tạo cơ bản, tư tưởng yên tâm công tác, không ngại khó, ngại khổ, không dao động trước mọi khó khăn, có tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhiệm vụ kiểm soát tất cả các hoạt động  tại khu vực biên giới có phần phức tạp và nặng nề hơn. “Để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, phòng-chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục sẽ tăng cường phối hợp với các Đồn Biên phòng kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu phụ, lối mở của tỉnh. Đồng thời, 2 lực lượng sẽ tăng cường công tác giám sát gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ đã được UBND tỉnh cho phép theo Công văn 4363/UBND-KT ngày 21-9-2016; tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh, cư dân biên giới qua lại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các lối mở biên giới, nhất là thời gian trước dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh Trần Phi Thông thông tin thêm.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.