Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Chư Pah đã có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đời sống người dân được nâng cao… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện vẫn gặp không ít khó khăn ở một số tiêu chí.

Theo bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM), tiêu chí 18-Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh đạt chuẩn phải đáp ứng đủ các yếu tố như: 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của xã được công nhận đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Đối với tiêu chí 2-Giao thông: 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông-Vận tải; 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Còn tiêu chí 9-Nhà ở dân cư phải đảm bảo không còn nhà tạm, nhà dột nát; từ 75% số hộ trở lên có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

 

Việc thực hiện tiêu chí nhà ở và đường giao thông nông thôn ở huyện Chư Pah còn gặp khó khăn.                                        Ảnh. Đ.Y
Việc thực hiện tiêu chí nhà ở và đường giao thông nông thôn ở huyện Chư Pah còn gặp khó khăn. Ảnh. Đ.Y

Với những yêu cầu đó, đến thời điểm này trên địa bàn huyện Chư Pah chưa có xã nào hoàn thành NTM theo mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Công Nhuần-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng cho biết: “Về tiêu chí giao thông nông thôn, chúng tôi còn trên 3 km từ trung tâm xã đến 2 làng đặc biệt khó khăn, đó là làng Ia Hlũ và làng Klung chưa đạt tiêu chuẩn. Về tiêu chí nhà ở, hiện chúng tôi còn 12 nhà tạm”.

Xã Ia Nhin cũng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí từ năm 2015. Bốn tiêu chí xã chưa đạt là: đội ngũ cán bộ, công chức, đường giao thông nông thôn, nhà ở dân cư và hộ nghèo. Ông Bùi Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin cho biết: Khó khăn lớn nhất của xã là tiêu chí cán bộ và tiêu chí giao thông. Hiện nay, từ trung tâm xã đến các thôn, làng còn khoảng 6 km đường đất lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa khô chưa được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa. Đây là đoạn đường trùng với trục đường liên xã, liên huyện không nằm trong danh mục đầu tư của xã nên cần được cấp trên quan tâm đầu tư vốn để thực hiện nhằm hướng đến xã NTM theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đang phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu đạt tiêu chí cán bộ vào năm tới.

Được biết, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Chư Pah có xã Nghĩa Hưng đạt 16 tiêu chí, xã Ia Nhin đạt 15 tiêu chí, xã Nghĩa Hòa và Hòa Phú đạt 13 tiêu chí, xã Ia Ka đạt 11 tiêu chí, 8 xã còn lại gồm: Ia Khươl, Ia Mơ Nông, Chư Đăng Ya, Ia Kreng, Hà Tây, Đak Tơr Ve, Chư Yôr và Ia Phí đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Nói về khó khăn của huyện trong xây dựng NTM, ông Nê Y Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Xây dựng NTM huyện Chư Pah nhấn mạnh: “Về tiêu chí nhà ở dân cư, hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Hưng còn 12 nhà tạm, xã Ia Nhin còn 16 nhà. Tiêu chí 2-Giao thông, xã Nghĩa Hưng còn đường từ trung tâm đến một số làng khoảng 3 km; xã Ia Nhin vướng đường từ trung tâm xã vào khu vực làng Bàng. Song khó khăn nhất là tiêu chí số 18”.

Cũng theo ông Nê Y Kiên: “Cấp ủy, chính quyền huyện coi xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Việc đầu tiên là huyện xin chủ trương Sở Nội vụ cho mở lớp trung cấp về trồng trọt hoặc luật để cán bộ đi học nhằm đạt chuẩn đội ngũ cán bộ cấp xã. Ngoài ra, để hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư, huyện coi trọng thực hiện xóa đói giảm nghèo bằng cách đẩy mạnh đầu tư thực hiện các mô hình, dự án nâng cao năng suất, chất lượng cây cà phê và một số cây trồng cho năng suất cao. Đồng thời, huyện khuyến khích người dân tập trung đầu tư phát triển cây công nghiệp, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, để người dân tự nỗ lực vươn lên, góp phần cùng với Nhà nước thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM”.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.