Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trên vật nuôi dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian tới, các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc sẽ tăng mạnh phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán năm 2016, kết hợp với điều kiện thời tiết chuyển lạnh, thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán nhanh làm cho dịch bệnh khó kiểm soát hơn, do vậy nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh và lây lan rộng là rất cao.
 

Nhân viên thú y kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia cầm tại Hải Dương.
Nhân viên thú y kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia cầm tại Hải Dương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có những cảnh báo trong nội dung Công điện số 9638/CĐ-BNN-TY,  về việc cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tại nội dung Công điện này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho hay, trong thời gian qua, do ảnh hưởng lớn của thời tiết đã gây ra những đợt mưa lớn và lũ lụt cho các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có hàng trăm con gia súc, hàng chục nghìn con gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, thiệt hại sơ bộ ước tính lên tới hơn một nghìn tỷ đồng.

"Sau những đợt mưa và lũ lụt lớn, một số địa phương đã xuất hiện nhiều dịch bệnh động vật như dịch lở mồm long móng ở gia súc xảy ra ở tỉnh Đak Lak, dịch tai xanh ở lợn xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và nguy cơ có thế tiếp tục xảy ra dịch bệnh ở nhiều địa phương, do ô nhiễm môi trường và mầm bệnh lây lan rộng tại các vùng mưa lớn, lũ lụt, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Trước tình trạng này, để nhanh chóng khống chế các ổ dịch bệnh xảy ra, xử lý ngay các sự cố gây ô nhiễm môi trường, phát tán mầm bệnh nhằm giảm thiếu nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện khẩn trương việc thu gom xác động vật chết do mưa lũ để chôn lấp, xử lý không để gây ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo chương trình tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đạt 2 năm 2016 của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở thực hiện quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn, đặc biệt là những; gia súc mắc bệnh và đàn gia cầm đã khỏi triệu chứng lâm sàn. Theo đó, giao chính quyền cơ sở lập cam kết với các hộ có động vật bị mắc bệnh truyền nhiễm thực hiện nuôi cách ly tại chỗ và không được chăn thả, giết mổ, mua bán số động vật đang bị mắc bệnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cơ sở cần tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bất hợp pháp qua biên giới, nhất là trong dịp cuối năm đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ ở trong nước.

Theo nội dung Công điện Bộ trưởng đã giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện này. Đồng thời Cục Thú y sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.