Ấm áp ngôi nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi gặp Thượng úy Dương Đình Toàn (công tác tại Đại đội Bảo quản trang bị, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) khi anh đang làm việc cùng đồng đội. Dẫu đã biết trước về hoàn cảnh gia đình anh nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi gặp người đàn ông có thể trạng gầy gò và những nét khắc khổ in đậm trên gương mặt vì những lo toan cho cuộc sống. Vợ không có việc làm, hai con nhỏ đang tuổi học hành, mọi chi tiêu chỉ trông vào đồng lương của anh.
 

Trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng úy Dương Đình Toàn. Ảnh: Chiến Thắng
Trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng úy Dương Đình Toàn. Ảnh: Chiến Thắng

Do đó, với anh có được căn nhà riêng cho gia đình là điều rất khó khăn. Cuối cùng, mong ước của gia đình anh Toàn cũng thành hiện thực nhờ chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ các sĩ quan, quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ngày khởi công, cả thôn 4 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) ngập tràn niềm vui. Ai cũng phấn khởi, vì từ nay gia đình anh Toàn sẽ có một ngôi nhà khang trang để ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Qua gần 3 tháng thi công, ngôi nhà với diện tích 80 m2 được hoàn thành với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Ngân hàng Quân đội và gần 80 triệu đồng của gia đình, cùng 122 ngày công đơn vị giúp đỡ. Trong không khí ấm áp của lễ bàn giao nhà tình nghĩa, chị Thủy Hương (vợ anh Toàn) xúc động chia sẻ: “Cảm ơn quân đội, cảm ơn đơn vị đã hỗ trợ cho gia đình em có được ngôi nhà mới khang trang. Từ nay, cả nhà em không phải ở trong nhà trọ hơn 20 m2 chật chội nữa”.

Để chế độ chính sách đến với quân nhân đúng người, đúng hoàn cảnh, trong những năm qua, Sư đoàn 320 đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, chọn lựa kỹ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ tiêu được giao. Trong quá trình thi công, đơn vị thường xuyên kiểm tra, kết hợp với chính quyền địa phương vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân ủng hộ, đóng góp công sức. Do vậy, giá trị của mỗi căn nhà tình nghĩa đến khi đưa vào sử dụng đã cao hơn hẳn so với số tiền đầu tư thực tế và ngôi nhà của gia đình Thượng úy Dương Đình Toàn cũng không phải là ngoại lệ.

Vũ Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.