Tổng kết phong trào Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, các cấp Hội Cựu TNXP Gia Lai đã vận động được hơn 500 triệu đồng để trao quà và sổ tiết kiệm cho các hội viên gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, Hội đã xây dựng 100 ngôi nhà tình nghĩa tặng các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi. Ảnh: P.L
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi. Ảnh: P.L

(GLO)- Ngày 30-9, tại TP.Pleiku, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào "Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi", giai đoạn 2011-2016. Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Anh Liên-Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; phía tỉnh Gia Lai có bà: Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 187 đại biểu là những gương điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong 5 năm qua, với phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã  thực hiện nhiều việc làm thiết thực như: tương trợ, hỗ trợ vốn không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên… Qua đó, rất nhiều hội viên đã trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình văn hóa; có uy tín cao và sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động được hơn 500 triệu đồng để trao quà và sổ tiết kiệm cho các hội viên gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, qua các nguồn vận động, tài trợ, Hội đã xây dựng 100 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Với những việc làm cụ thể, từ 126 hộ nghèo (năm 2010) đã giảm xuống còn dưới 20 hộ (năm 2016). Các huyện: Chư Prông, Ia Grai, Chư Pah cơ bản đã xóa được nghèo trong hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã trân trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Cựu TNXP tỉnh đã đạt được. Đồng thời mong muốn các cấp Hội Cựu TNXP trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, nội dung, tiêu chí phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế giỏi gắn với phong trào Cựu TNXP học tập và làm theo lời Bác. Tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi, tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; vận động hội viên bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ đối với Cựu TNXP, không để bỏ sót đối tượng, trả chậm chế độ cho đối tượng được hưởng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các phong trào của Hội Cựu TNXP mang lại hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai.
 

Tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: P.L
Tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: P.L

Cũng tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2011-2016.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.