Ít nhất 5 người chết vì lũ lụt tại miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống thiên tai cho biết đã có 5 người chết do mưa lũ tại miền Trung tính đến 20 giờ ngày 14-10.

 Lũ lụt tại TP. Đồng Hới làm giao thông tại đây tê liệt. Ảnh: VGP
Lũ lụt tại TP. Đồng Hới làm giao thông tại đây tê liệt. Ảnh: VGP


Cụ thể, theo báo cáo ngày 14-10 của Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, tính đến 20 giờ ngày 14-10, đã có 5 người chết (3 người tại Quảng Bình, 2 tại Thừa Thiên-Huế 2), 4 người mất tích tại Quảng Bình, 12 người bị thương (3 tại Quảng Trị, 2 tại Thừa Thiên-Huế, 7 tại Quảng Bình).

Mưa lũ đã làm sập 7 ngôi nhà, hư hại 764 và ngập 27.184 nhà. Trong đó, Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nề nhất với 26.920 ngôi nhà bị ngập.

Về nông nghiệp, hầu hết tại các tỉnh đã thu hoạch lúa; nhưng vẫn có 202 ha hoa màu, 42 ha cây lâu năm, 470 ha cây trồng hằng năm, cây ăn quả bị ảnh hưởng thiệt hại; 2.400 cây xanh đô thị bị đổ, gãy. Có 200 m kênh mương, 200 mét bờ sông, 205 mét đường giao thông bị sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập lụt 9 xã tại huyện Hương khê, 6 xã của huyện Cẩm Xuyên; 2 xã (Kỳ Thượng và Kỳ Lạc) tại huyện Kỳ Anh bị cô lập, phải di dời 29 hộ dân; nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh bị ngập gây cản trở giao thông.

Tại Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn K900-K911 (huyện Minh Hóa) bị ngập 0,8 mét; đường sắt Bắc-Nam qua xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) bị ngập; các tuyến đường quốc lộ 9B, 15, 12A, tỉnh lộ 559, 559B, 561, 570B, 561 bị ngập sâu 0,5-0,8 mét gây ách tắc giao thông.

Tại các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, nhiều vị trí nước ngập sâu từ 1 mét đến 2,8 mét gây chia cắt nhiều địa bàn như đường vào bản đồng bào Rục, đường nối xã Tân Hóa và Minh Hóa, đường Hồ Chí Minh vào xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa); đường từ thị trấn Hoàn Lão đi các xã Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Tây Trạch và đường từ trụ sở xã Cự Nẫm đi các thôn Hà Môn, Mỹ Sơn (huyện Bố Trạch); đường liên xã Cảnh Hóa đi Phù Hóa (huyện Quảng Trạch).

Hiện tỉnh đã thực hiện di dời 78 hộ (Quảng Trạch), 1.500 hộ (Bố Trạch) và 278 hộ (huyện Tuyên Hóa) đến nơi an toàn.

Tại Quảng Trị, mưa lớn đã gây ngập lụt một số tuyến giao thông nông thôn, chia cắt nhiều vùng trũng thấp của huyện Hải Lăng. Đến 20 giờ ngày 14-10, mưa đã giảm, nước rút, giao thông cơ bản bình thường, trừ tại một số ngầm tràn.

Tại Thừa Thiên-Huế, mưa lớn từ đêm 13 đến sáng 14-10 đã gây ngập lụt một số tuyến đường tại thành phố Huế và huyện Phong Điền từ 0,2-0,3 mét; đến tối 14-10 nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Các địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ và khắc phục hậu quả.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.