Gia Lai xây dựng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tinh nhuệ, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh.                                  Ảnh: L.A
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Ảnh: L.A

Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 53/LCT công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy”. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và đánh dấu sự thay đổi về chất trong công tác PCCC, đồng thời mở ra những trang mới trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH.

Cùng với sự hình thành, phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH toàn quốc, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Gia Lai-Kon Tum được thành lập vào tháng 11-1975, với biên chế ban đầu chỉ có 12 đồng chí, phương tiện chỉ có 2 xe Reo thu được của Mỹ-Ngụy. Sau ngày giải phóng, kinh tế-xã hội của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hết sức phức tạp, nhiều bom, mìn và các chất cháy, nổ khác do chiến tranh để lại dẫn đến nguy cơ cháy, nổ rất cao. Trong điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện vô cùng thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Gia Lai-Kon Tum đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngại gian khó, chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai nhiều biện pháp PCCC, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

 

Những năm qua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Hàng năm, đơn vị luôn được công nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Năm 1991, sau khi tách tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ có 3 xe chữa cháy và 25 cán bộ, chiến sĩ. Được sự quan tâm của Bộ Công an, UBND tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH không ngừng được củng cố, phát triển và từng bước hiện đại.

Hiện đơn vị có 170 cán bộ, chiến sĩ được bố trí ở 4 đội nghiệp vụ, 2 đội PCCC khu vực tại thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa; nhiều đồng chí có trình độ đại học, trung cấp nghiệp vụ PCCC. Ngoài ra, Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đã bố trí từ 1 đến 2 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH được trang bị 18 xe chữa cháy và xe chuyên dùng phục vụ công tác chữa cháy.

Để chủ động trong quá trình công tác, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác PCCC. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân viên, quần chúng nhân dân; tổ chức cứu chữa thành công 579 vụ cháy, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân trị giá hàng ngàn tỷ đồng, được các cấp, các ngành và nhân dân tin yêu, khen ngợi. Điển hình như: vụ cháy tại Lữ đoàn Công binh 7; vụ cháy xe chở xăng dầu thuộc Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3); vụ cháy chợ huyện Chư Prông; vụ cháy chợ tạm huyện Krông Pa; cháy kho tại DNTN Phú Lợi (huyện Ia Grai) và nhiều vụ cháy nhà dân,  cơ sở sản xuất…

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối, biểu tình bạo loạn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai đang từng ngày phát triển. Đó là thuận lợi nhưng cũng là thách thức với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH. Nhận thức rõ điều này, ngoài việc làm tốt các mặt công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, nỗ lực học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững.

 Đại tá Dương Thanh Bình
Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.