Đẩy tà đạo "Hà Mòn" ra khỏi làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đi vào hoạt động từ tháng 6-2015, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình không có người tham gia các tà đạo” ở xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
 

Ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình không có người tham gia các tà đạo”. Ảnh: T.B
Ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình không có người tham gia các tà đạo”. Ảnh: T.B

Chị Đinh Thị Lan-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lơ Pang cho biết: “Trước đây, bọn phản động lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khiến cho tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ở 2 làng A Lao và Tơ Răh có người nghe theo lời xúi giục làm những việc sai trái như: tiếp tế cho bọn xấu, họp dân trái phép…”.
 

Chị Nhơi (làng Tơ Răh) chia sẻ: “Được xem phóng sự về những đối tượng vượt biên, gây ảnh hưởng đến đời sống gia đình, mình đã vận động gia đình cùng đăng ký tham gia CLB để không bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng… Mọi người tham gia CLB cũng sẽ cảnh giác hơn với những đối tượng lạ xuất hiện quanh làng để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mang Yang đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Lơ Pang thành lập CLB “Gia đình không có người tham gia các tà đạo” ở chi hội phụ nữ 2 làng A Lao và Tơ Răh. Ban đầu, các thành viên CLB gặp không ít khó khăn do tập quán, trình độ dân trí còn thấp nên chỉ có vài gia đình tự nguyện tham gia.

Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm CLB không nản chí, kiên trì đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích, dẫn chứng những hậu quả của việc nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Hàng tháng, các CLB phối hợp tổ công tác của huyện, Công an huyện, Mặt trận xã... tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền tới các thành viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời, lồng ghép các nội dung đăng ký thực hiện các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Các hoạt động được CLB triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình địa phương, được hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Nhờ những buổi sinh hoạt thiết thực, bổ ích mà số thành viên tham gia CLB ngày càng tăng, những đối tượng từng nghe theo lời kẻ xấu nay đã tự nguyện quay trở lại đoàn tụ cùng gia đình. Các thành viên CLB cũng theo dõi, nắm bắt tình hình ở làng để khi xảy ra vụ việc sẽ có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, CLB cũng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các thành viên với chính quyền xã để xem xét giải quyết. Qua hơn 1 năm hoạt động, đến nay, có 63 hộ gia đình ở 2 làng A Lao và Tơ Răh đăng ký và cam kết tham gia vào CLB “Gia đình không có người tham gia các tà đạo”.

Bà Đinh Thị Lan-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lơ Pang cho biết: Trong quá trình hoạt động, các CLB vẫn gặp không ít khó khăn vì trình độ dân trí còn thấp, đời sống vật chất của người dân chưa cao. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; đồng thời, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để hoạt động của CLB phát triển hiệu quả hơn.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.