Đak Pơ: Làm "thay đổi nếp nghĩ, cách làm" trong đồng bào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm giúp đồng bào các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn đẩy lùi đói nghèo. Trong đó, "thay đổi nếp nghĩ, cách làm" luôn được xem là vấn đề quan trọng và tiên quyết cần đẩy mạnh thực hiện.

Gia đình ông Đinh Tơn là một trong hai hộ của làng Bút (xã An Thành) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đây là chương trình được các cấp, ngành của huyện Đak Pơ tích cực triển khai từ năm 2013 và MTTQ huyện làm nòng cốt. Theo đó, gia đình ông Đinh Tơn được hỗ trợ và hướng dẫn chăm sóc 1 con bò cái sinh sản trị giá 15 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

 

Các hộ điểm của cuộc vận động được Mặt trận huyện hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Ảnh: Hồng Thi
Các hộ thực hiện điểm của cuộc vận động được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Ảnh: Hồng Thi

Với cách chăn nuôi mới cùng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ xã, đến nay, bò của ông béo tốt, khỏe mạnh và đang chuẩn bị đẻ thêm một chú bê con. “Trước kia, mình cũng nuôi bò nhưng không chú trọng chăm sóc nên bò gầy gò, ốm yếu. Sau khi được Nhà nước cấp bò rồi hướng dẫn mình làm chuồng cho nó ở khỏi ướt, chỉ mình cách nuôi, gia đình mình cố gắng làm theo và thấy hiệu quả lắm”-ông Tơn phấn khởi cho biết.

Ngoài 2 gia đình được chọn làm điểm tại xã An Thành, qua cuộc vận động này, nhiều hộ dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện Đak Pơ cũng đã từng bước vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Đinh Văn Năng (làng Groi 1, xã Ya Hội) là một trong số đó. Được sự giúp đỡ của Mặt trận, cộng thêm đức tính tự tìm tòi học hỏi, dần dần anh Năng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây mới vào sản xuất; thu nhập vì thế cũng mỗi ngày một tăng lên. Đến nay, gia đình anh không những thoát nghèo mà còn trở thành hộ làm kinh tế khá trong vùng.

Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” thời gian qua đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ phía cán bộ và bà con nhân dân. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ đã không ngừng đẩy mạnh triển khai, nhân rộng. Trong năm 2015, cũng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, MMTQ huyện đã tiếp tục hỗ trợ sản xuất thêm cho 4 hộ tại các xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ; mỗi hộ nhận được 1 con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận các xã, thị trấn cũng chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai cuộc vận động này. Cụ thể: xã Ya Hội hỗ trợ dụng cụ sản xuất cho 40 hộ nghèo với số tiền 100.000 đồng/hộ; xã Phú An hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị gía 15 triệu đồng cho 1 hộ ở làng Đê Chơ Gang; xã An Thành hỗ trợ dê sinh sản và làm chuồng dê cho 3 hộ nghèo của xã.

 

Bà con đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao. Ảnh: Hồng Thi
Bà con đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao. Ảnh: Hồng Thi

Qua hơn 3 năm triển khai, trực tiếp tuyên truyền vận động, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tỉ mỉ, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ và cách làm. Đa số họ đều đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón, giống cây trồng mới vào sản xuất và chăn nuôi; từng bước biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm; biết sắp xếp giờ giấc làm việc…

Ông Phan Ngọc Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ cho hay: “Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì và triển khai sâu rộng hơn nữa cuộc vận động này đến tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện. Từ các nguồn vốn, Mặt trận các xã và các đoàn thể sẽ tiếp tục hỗ trợ thực hiện mô hình điểm ở các làng chưa có; đồng thời vận động người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi sao cho đạt hiệu quả cao nhất”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.