Chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân nữ: Thiết thực, nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm trong chương trình phối hợp giữa Trại giam Gia Trung và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về “Phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng động”, mới đây, tại Trung tâm Ayun (Trại giam Gia Trung) đã diễn ra buổi tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho 173 phạm nhân nữ.

Trang bị kiến thức, nâng cao sức khỏe sinh sản chưa khi nào là thừa dù đối tượng ấy là ai, và thực tế buổi truyền thông tại Trại giam Gia Trung đã được đông đảo phạm nhân nữ quan tâm.

 

Một phạm nhân nữ nêu những thắc mắc với các chuyên gia tư vấn. Ảnh: A.H
Một phạm nhân nữ nêu những thắc mắc với các chuyên gia tư vấn. Ảnh: A.H

Bỏ qua những mặc cảm, tự ti, các phạm nhân nữ đã mạnh dạn chia sẻ, trao đổi về những về thay đổi tâm-sinh lý; cách nhận biết sớm các bệnh phụ khoa; thế nào là tình dục an toàn, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, cách phòng, tránh HIV/AIDS… Phạm nhân Lê Thị Hằng Ni cho biết: “Chỉ còn vài tháng nữa em sẽ được ra trại để tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, tham gia buổi truyền thông, em mong muốn sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, về làm mẹ an toàn… Hy vọng sau này em có thể trở thành người vợ, người mẹ, người phụ nữ tốt của gia đình và xã hội”.

Trang bị những kiến thức về giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân nữ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về công tác chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh là một trong những hoạt động thường xuyên của Trại giam Gia Trung trong nhiều năm qua. Phạm nhân Mai Diêu Kiều Trinh cho hay: “Cán bộ y tế, giáo dục và quản giáo ở đây luôn tạo điều kiện hết sức trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân nữ, riêng những phụ nữ có con dưới 3 tuổi thì được quan tâm nhiều hơn”. Tuy nhiên, theo phạm nhân Trinh, do số phạm nhân khá đông nên quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người trong việc tự chăm sóc bản thân.   

Theo Trung úy Phạm Thị Vân Anh-Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung, cán bộ y tế của đơn vị rất quan tâm đến việc tư vấn sức khỏe để phạm nhân yên tâm cải tạo; cán bộ quản giáo thì nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của phạm nhân để đề đạt với lãnh đạo; cán bộ giáo dục thì quan tâm đến chính sách và những công tác khác… Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức một số chương trình tư vấn để các phạm nhân sau khi chấp hành xong án có thể tự tin tái hòa nhập với cộng đồng. Cũng theo Trung úy Phạm Thị Vân Anh, truyền thông nâng cao sức khỏe cho phạm nhân nữ là chương trình mở đầu cho hoạt động phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Trại giam Gia Trung. Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để giúp phạm nhân nữ đang cải tạo nâng cao ý thức, nhận rõ những sai lầm để sau khi chấp hành xong án có thể tự tin tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.