Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều công trình, hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.

Những công trình, phần việc thiết thực
 
Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực.

 

Giúp dân chống hạn. Ảnh: P.L
Giúp dân chống hạn. Ảnh: P.L

Một trong những hoạt động nổi bật là việc triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại các làng: Kdung 1, Krot Kret, Bơ Chắc (xã Hà Ra, huyện Mang Yang), làng Kuk Đác, Kuk Kon (xã An Thành, huyện Đak Pơ), làng Ngó 4, Yố 2 (xã Ia Ka, huyện Chư Pah), xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa), xã Yang Nam và Sró (huyện Kông Chro). Tổng kinh phí thực hiện là 210 triệu đồng do Tổng Công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn tài trợ. Từ khi các công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được đưa vào sử dụng, các tuyến đường không còn tối tăm như trước nữa, chất lượng cuộc sống của bà con nơi đây được cải thiện, việc đi lại hoặc vận chuyển hàng hóa vào buổi tối cũng thuận lợi hơn, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt. Anh Sum (làng Krot Kret, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) vui mừng chia sẻ: “Từ khi có điện đường, người làng đi đâu cũng không còn phải cầm đèn pin soi đường, không còn sợ xe máy tông như trước nữa. Bà con mình vui lắm”.

Không chỉ riêng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, các tổ chức Đoàn đã đăng ký thi đua đảm nhận thực hiện nhiều “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”. Từ năm 2011 đến 2016, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã xây dựng được 1.872 công trình phần việc thanh niên (cấp tỉnh, huyện và cơ sở) trị giá trên 30 tỷ đồng. Điển hình là việc thanh niên tình nguyện đóng góp sức người, sức của xây dựng 120 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trị giá hơn 4 tỷ đồng; sửa chữa 50 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 87 nhà rông truyền thống trên địa bàn các huyện; đảm nhận làm mới và sửa chữa 454 km đường liên thôn, nạo vét và sửa chữa 630 km kênh mương thủy lợi; phát quang 332 km đường liên thôn xã, trồng mới 25.500 cây xanh các loại...

Các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Toàn tỉnh đã thành lập được 381 đội thanh niên xung kích an ninh với 3.052 ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc; duy trì 146 câu lạc bộ và nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin” nhằm cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, kết quả đã đăng ký nhận giúp đỡ 354 thanh niên.

 

Ngày 26-9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2011-2016) thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.
 

Xung kích phát triển kinh tế

Xác định mục tiêu giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống là yếu tố giúp thanh niên xung kích trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 428 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm nhằm hướng dẫn cách trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của từng địa phương và cách phòng ngừa dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm; chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho 120.478 lượt ĐVTN; duy trì hoạt động của các tổ đổi công, câu lạc bộ khuyến nông giúp nhau vốn, giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, để tạo việc làm cũng như định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN, các tổ chức Đoàn đã chủ động phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp tổ chức dạy nghề cho 12.865 thanh niên; tư vấn giới thiệu việc làm cho 121.141 thanh niên và có 7.661 thanh niên được giải quyết việc làm; tổ chức 166 hội thi nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi cho 7.559 ĐVTN.

Ngoài ra, trong 5 năm (2011-2016), các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng cấp giải ngân hơn 259 tỷ đồng cho 15.318 hộ vay với 414 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Đoàn Thanh niên tỉnh còn được Trung ương Đoàn phân bổ 390 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho ĐVTN. Đa số các hộ vay biết cách làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đảm bảo theo quy định. Từ các hoạt động, phong trào thiết thực tại cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn tỉnh có 100 thanh niên được công nhận danh hiệu thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi cấp tỉnh và 27 gương thanh niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Định Của.

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Những kết quả đạt được trong thời gian qua của tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; chỉ đạo đăng ký các công trình, phần việc thanh niên, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.