Tuổi cao gương sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đã có nhiều hoạt động thiết thực, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Đặc biệt quan tâm tới hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi . Ảnh: Trần Dung
Đặc biệt quan tâm tới hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: Trần Dung

Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ có 10 chi hội với hơn 400 hội viên. Trong đó có 5 chi hội là người dân tộc thiểu số, 5 chi hội người kinh. Để tạo điều kiện tốt nhất cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, góp phần phát huy vai trò, nâng cao vị thế người cao tuổi trong xã hội. Trong phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, Hội đã có nhiều việc làm và thành tích đáng ghi nhận. Có 399 hội viên đạt tuổi cao gương sáng; 95% hội viên là ông bà, cha mẹ mẫu mực; 94% hộ gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hội viên người cao tuổi hưởng ứng tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

“Với tinh thần người cao tuổi sống giản dị, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh, người cao tuổi xã Biển Hồ đã không ngừng cố gắng xây dựng cuộc sống có văn hóa, sống có ích cho gia đình và xã hội. Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” được hội triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên, phát huy vai trò của người cao tuổi trên nhiều lĩnh vực”-ông Đào Lai (Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ) cho biết. Cũng qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi điển hình trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; vận động gia đình, cộng đồng dân cư chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương như: ông HMrit (làng Bren), ông Lê Văn Năm (thôn 1), bà Phùng Thị Chuông (thôn 2)... Tổ chức cơ sở Hội ngày càng được xây dựng vững mạnh về cả vật chất và tinh thần, sẵn sàng làm nòng cốt cho cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…

Mặc dù tuổi đã cao nhưng nhiều hội viên người cao tuổi vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, trên 60% hội viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các hội viên còn là chỗ dựa tin cậy cho con cháu, giúp đỡ, tạo điều kiện để con cháu yên tâm lao động, sản xuất, công tác tốt. Hội viên của Hội tích cực tham gia phong trào tại địa phương như: Giúp nhau phát triển kinh tế; khuyến học-khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng tình làng nghĩa xóm;... Đặc biệt, trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi luôn phát huy vai trò “đầu tàu” trong công tác vận động, gương mẫu thực hiện, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được Hội đặc biệt quan tâm. Hội đã vận động các đoàn y-bác sĩ khám và phát thuốc miễn phí cho 200 cụ với số tiền hỗ trợ thuốc uống 180.000 đồng/người; thường xuyên thăm viếng hội viên đau ốm; tổ chức mừng thọ cho 70 cụ độ tuổi 70 đến 85 với kinh phí 23 triệu đồng; thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp khó khăn đối với hội viên cô đơn, tàn tật, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cụ... Thời gian tới, Hội Người cao tuổi của xã tiếp tục đoàn kết, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, tư tưởng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng hội viên cơ sở”-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ Đào Lai cho biết thêm.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.