Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, các tổ chức, đoàn thể chính trị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ học sinh nghèo. Nhờ đó, học sinh ở vùng sâu, vùng xa đã giảm bớt những khó khăn, nhất là mỗi dịp năm học mới bắt đầu.

Cuối tháng 8 vừa qua, hàng ngàn học sinh nghèo ở các địa phương trong tỉnh đã nô nức về Nhà Văn hóa Lao động tỉnh nhận học bổng và quà do Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh trao tặng. Tại buổi lễ, 90 suất học bổng, 73 bộ sách giáo khoa, 26.530 cuốn vở và 870 bộ quần áo học sinh với tổng trị giá trên 563 triệu đồng đã được trao tận tay các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước ngày khai giảng năm học mới.

 

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo.   Ảnh: Đ.Y
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Ảnh: Đ.Y

Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thì lớn lao bởi mỗi dịp đầu năm học mới, với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp tục đến trường là điều không hề đơn giản. Vì vậy, những món quà này không chỉ là nguồn động viên về tinh thần mà còn giúp các em có thêm điều kiện tiếp bước đến trường. Nhận những tập vở và bộ đồng phục mới, em Nay H’Khanh-học sinh lớp 7 đến từ Làng trẻ em SOS Pleiku nghẹn ngào:  “Em vui lắm! Đây là năm đầu tiên em đến trường có đầy đủ quần áo mới, dép mới, cặp sách mới, xe đạp mới”.

Cũng trong tháng 8, chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện với thông điệp “Trao ngàn học bổng-thắp triệu ước mơ” đã được tổ chức tại Gia Lai. Theo đó, nhân dịp năm học mới 2016-2017, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao tặng 460 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 460 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 46 trường học trên địa bàn tỉnh. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông MobiFone cho biết: Những suất học bổng mà MobiFone trao tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi sẽ góp phần khơi dậy, nhân rộng thêm những tấm gương hiếu học, giàu ý chí và khát vọng vươn lên.

Chương trình “Hành trình cuộc sống” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng vừa được tổ chức vào đầu tháng 8 tại TP. Pleiku. Chương trình đã trao tặng 104 xe đạp cho 104 em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh và 5 em có hoàn cảnh khó khăn được nhận Bảo hiểm An sinh Giáo dục của AIA Việt Nam trao tặng, mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng, tổng trị giá của chương trình là 290 triệu đồng.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi cũng vừa phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi trao tặng 257 bộ quần áo đồng phục cho 257 học sinh tại Trường Tiểu học Bán trú Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang). Tại huyện Đức Cơ, sáng 5-9, Công ty TNHH một thành viên Bảo Hoàng Gia Lai tổ chức trao quà tiếp sức học sinh đến trường tại 2 xã: Ia Nan và Ia Dom. Cụ thể, 11.300 cuốn vở và 4,2 tấn gạo, 200 cặp sách sẽ được Công ty trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Cũng trong dịp này, Công ty TNHH một thành viên Bảo Hoàng còn phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao 50 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp đầu năm học mới 2016-2017, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà và trao tiền cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động 5 doanh nghiệp đóng góp tổng kinh phí 205 triệu đồng để mua 170 chiếc xe đạp tặng học sinh các trường: Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, THPT Chuyên Hùng Vương và các trường THCS ở các huyện, thị xã: Kông Chro, Chư Prông, Đak Đoa, An Khê, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Pa, Đak Pơ, Chư Pưh, Chư Pah… Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn tặng 20 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo xã Nghĩa An (huyện Kbang) và Trường Mẫu giáo Đak Jo (huyện Mang Yang). Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: “Với tinh thần tương thân, tương ái, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn mang những món quà đầy ý nghĩa đến cho các em học sinh nghèo học giỏi, mong các em sẽ cố gắng phấn đấu học tốt hơn nữa, trở thành con ngoan trò giỏi trong nhà trường và gia đình ”.  

Còn hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng nhân ái khác đến với học sinh nghèo, tiếp sức cho các em bước vào năm học mới. Những món quà được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh quan tâm trao tặng cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa nhân dịp năm học mới này là những việc làm hết sức ý nghĩa, giúp các em thực hiện ước mơ đến trường.

Đinh Yến-Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.