Promotion girl: Nghề "hái ra tiền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Promotion girl (PG) là cách gọi những cô gái có ngoại hình đẹp, gương mặt ưa nhìn chuyên quảng cáo hình ảnh cho những thương hiệu mới, đồng thời là hình ảnh đại diện cho các sự kiện. Nghề PG đã không còn xa lạ trong xã hội ngày một hiện đại này, đặc biệt là đối với các bạn trẻ năng động, là cơ hội giúp họ gặp gỡ nhiều người, mở rộng mối quan hệ.
 

  Nghề PG ưu tiên chiều cao và gương mặt ưa nhìn. Ảnh: T.U
Nghề PG ưu tiên chiều cao và gương mặt ưa nhìn. Ảnh: T.U

Hầu hết các sự kiện lớn tại Pleiku hiện nay như khai trương showroom ô tô, ra mắt các nhãn hàng mới đều không thể thiếu các PG. Có rất nhiều lý do đưa các bạn trẻ đến với nghề PG. Phần lớn họ đang trong thời gian tìm việc làm, số ít tận dụng thời gian rỗi để làm thêm. Sở hữu khuôn mặt khả ái cùng ngoại hình bắt mắt, cô sinh viên Nguyễn Thị Hồng Gấm (22 tuổi) đã được bạn bè giới thiệu làm công việc hỗ trợ khách mời cho một lễ khởi công công trình trên địa bàn TP. Pleiku. Kể từ đó, cô bạn nhận lời tham gia làm PG cho nhiều sự kiện lớn nhỏ trong khoảng thời gian rảnh rỗi. “Công việc thì nhẹ nhàng mà lại rất vui, việc PG ưu tiên những người có chiều cao và khuôn mặt dễ nhìn, cộng với sự chịu khó thì mọi việc sẽ thành công”-cô gái trẻ tốt nghiệp ngành Điều dưỡng bộc bạch.

Một bạn trẻ khác cho biết, cô chỉ nhận những show diễn ban đêm vì phần lớn thời gian cô làm việc tại một cơ quan nhà nước. Công việc phụ này có tháng cho cô thêm gần 10 triệu đồng thu nhập để trang trải phụ giúp gia đình. Nghề PG không phải khi nào cũng có việc, có những tháng nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc buộc các PG phải chạy show. Ngược lại, những thời điểm ít sự kiện các PG phải tìm những việc phụ thêm như bưng quả hay múa trong tiệc cưới để kiếm thêm thu nhập. Tùy vào năng lực của PG và thời gian diễn ra các chương trình, mỗi PG có thể có thu nhập từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc được ăn mặc đẹp và luôn phải tươi cười thì các cô gái còn phải đối diện với không ít phiền toái. Bạn Hoài Thương-người có kinh nghiệm 3 năm làm PG chia sẻ: “Nghề này đòi hỏi gương mặt phải dễ nhìn nên ngoài việc mặc đẹp, chúng em còn phải thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm. Nhiều người bị dị ứng mỹ phẩm là chuyện bình thường. Nghề PG là xu hướng hiện đại của xã hội bây giờ nhưng theo nghề, chúng em bị không ít người lớn nhìn với con mắt khinh khi. Đôi khi phải đi sớm, về trễ, em cũng khiến bố mẹ lo lắng và người ngoài cho rằng mình đang làm công việc không đàng hoàng. Tuy rất buồn và không có cách để giải thích nhưng em nghĩ mình cứ sống tử tế rồi thời gian sẽ chứng minh mọi thứ”.

Nghề PG không đòi hỏi làm toàn thời gian cho một công ty nào  mà phụ thuộc vào năng lực và sở thích của bản thân. Mỗi người làm công việc này có thể chọn nó làm một nghề chính để nuôi sống bản thân hay chỉ để đáp ứng sở thích cá nhân. Dù gì đi nữa, PG cũng là một nghề cần được hiểu đúng để thấy được sự cố gắng của các cô gái trẻ còn ít kinh nghiệm sống nhưng biết lao động bằng chính công sức của mình.

 Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.