Phát huy vai trò giám sát của dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoạt động tư vấn giám sát, đánh giá và quản lý thông tin từ tỉnh xuống huyện, xã và cả người dân cùng tham gia giám sát tại Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã góp phần mang lại hiệu quả cho các hợp phần đang được triển khai tại vùng hưởng lợi. Giám sát vừa phát huy giá trị sử dụng nguồn vốn dự án đầu tư vừa đảm bảo hiệu quả các tiểu dự án sinh kế và các công trình cơ sở hạ tầng.
 

  Tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin tại tiểu dự án bắp lai làng Kơpui, xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro.                         Ảnh. Đ.Y
Tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin tại tiểu dự án bắp lai làng Kơpui, xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro. Ảnh. Đ.Y

Để việc giám sát chính xác, hiệu quả, trước khi tiến hành triển khai các nhóm tiểu dự án sinh kế hay khởi công các công trình cơ sở hạ tầng, những thành viên tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin ở 5 Ban Quản lý giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa và Mang Yang phối hợp với CF, Ban Phát triển xã để đưa ra nội dung sẽ giám sát; đồng thời đề nghị thông tin công khai các hoạt động của từng tiểu dự án, hồ sơ thiết kế dự toán, kỹ thuật công trình, thời gian khởi công và hoàn thành, đơn vị thi công để có cơ sở đối chiếu, kiểm tra.

Chị Nguyễn Thị Xuân Kiều-cán bộ tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin Ban Quản lý giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Kông Chro, cho biết: “Để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, tôi thường liên lạc với các Ban Phát triển xã, trưởng và phó nhóm LEG trước khi có kế hoạch giám sát việc gì. Đơn cử như giám sát các nhóm LEG mua vật tư đầu vào, cần ghi nội dung công việc vào sổ ghi chép, ai ghi chép quyển sổ đó. Giám sát về hoạt động quỹ nhóm để các nhóm duy trì kinh phí quay vòng cho chu kỳ sản xuất của nhóm; giám sát quy trình giải ngân, rút vốn của các nhóm…”.

Tại các Ban Phát triển xã thuộc dự án, cán bộ tư vấn giám sát là người do xã được hưởng lợi cử ra để giám sát các hoạt động của dự án. Ông Rah Lan Dyeng-Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Ma Rơn, kiêm Trưởng ban giám sát các công trình trên địa bàn xã thuộc Ban Phát triển xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa), cho biết: “Tôi từng tham gia giám sát nhiều hạng mục công trình ở địa phương nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một công việc hoàn toàn do người dân chủ động từ khâu đề xuất ban đầu đến lập kế hoạch, mua vật tư đầu vào, tham gia đấu thầu, thi công, hoàn vốn và tự giám sát. Với cách triển khai này, nguồn lực của người dân vùng dự án được huy động một cách tối đa; công trình không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn khích lệ tinh thần, huy động sự vào cuộc tích cực của họ. Đơn cử như việc giám sát thi công một số công trình giao thông, nếu nhà thầu sử dụng cát, đá, xi măng, sắt không đúng chủng loại, thiếu hụt so với thiết kế hay đổ vật liệu không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân… thì người giám sát yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay. Nhờ vậy, công trình đảm bảo được chất lượng”.

Là tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin huyện Kbang, chị Đặng Thị Huyền cho biết: “Việc thu thập thông tin để hỗ trợ công tác lập kế hoạch rất quan trọng. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thường trao đổi trực tiếp từng hộ tham gia dự án có nhu cầu gì, trồng cây gì, nuôi con gì. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của người dân, tôi cùng những cán bộ khác hướng họ trồng những cây gì cho hiệu quả, nhanh thoát nghèo; bà con thấy phù hợp sẽ lựa chọn thực hiện. Việc thu thập thông tin về tổng số thôn, làng, số hộ hưởng lợi, dân số, hộ nghèo để phục vụ cho việc lập kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2017-2019 cũng cần giám sát đánh giá một cách chính xác, cụ thể. Nếu giám sát đánh giá sai dẫn đến nhập số liệu quản lý thông tin sai thì báo cáo sai, lập kế hoạch sai và kết quả đạt được của dự án rất thấp.

Xác định vai trò giám sát là quan trọng nên ngay từ ngày đầu triển khai các hợp phần tại 25 xã thuộc 5 huyện dự án triển khai, Ban Quản lý giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai đã rất chú trọng đến công tác này. Ông Nguyễn Do-tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin Ban Quản lý giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai, cho biết: “Vai trò của tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin là thường xuyên cập nhật những số liệu thông tin, giám sát và đánh giá, giúp cho lãnh đạo Ban Quản lý tỉnh, Ban Điều phối Trung ương, Ngân hàng Thế giới hàng ngày chỉ nhìn vào biểu mẫu là có thể đánh giá dự án đang hoạt động đến đâu, như thế nào. Hơn nữa, nhờ hệ thống Quản lý thông tin (MIS) mà những thành viên tư vấn giám sát đánh giá và quản lý thông tin dễ dàng báo cáo cập nhật công việc”.

Sau hơn 2 năm triển khai các hợp phần, vai trò giám sát đã góp phần tạo nên hiệu quả bước đầu của dự án. Hy vọng, cách làm này sẽ giúp cho vùng hưởng lợi có điều kiện đổi thay, giúp người dân thoát nghèo như mục tiêu đề án đã đề ra.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.