Mạnh tay chống hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thực trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng Quản lý Thị trường Gia Lai đã mở đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái và vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở làm bánh Mỹ Lệ.   Ảnh: D.Q
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở làm bánh Mỹ Lệ. Ảnh: D.Q

Nhìn 2 chiếc bánh Trung thu, một chiếc hiệu Kim Ngân Đồng Khánh (TP. Hồ Chí Minh) và một chiếc bánh giả thương hiệu trên do cơ sở bánh Mỹ Lệ (tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) sản xuất, người tiêu dùng rất khó phân biệt bởi cả 2 chiếc bánh bề ngoài rất giống nhau. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở bánh Mỹ Lệ-bà Huỳnh Thị Lệ thừa nhận cơ sở đã sản xuất bánh Trung thu giả hiệu Kim Ngân Đồng Khánh, sau đó bỏ mối các chợ trung tâm huyện với giá 25.000-30.000 đồng/chiếc.

Theo ông Hà Quang Tuấn-Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường lưu động (Chi cục Quản lý Thị trường Gia Lai), ngay khi nhận được thông tin về bánh Trung thu giả, sáng 1-9, lực lượng Quản lý Thị trường đã bất ngờ kiểm tra cơ sở bánh Mỹ Lệ và phát hiện 10 chiếc bánh có ghi bánh Trung thu Kim Ngân Đồng Khánh (địa chỉ sản xuất: 35B/2, ấp 2-An Phú Tây-Bình Chánh-TP. Hồ Chí Minh); 7 kg bao bì ni lông và 29 kg vỏ hộp giấy có nhãn ghi bánh Trung thu Kim Ngân Đồng Khánh… Nghi ngờ cơ sở này còn giấu bánh, chiều cùng ngày, Đội tiếp tục kiểm tra thì phát hiện thêm 331 chiếc bánh giả hiệu Kim Ngân Đồng Khánh.

Bức xúc vì nhãn hiệu bánh của cơ sở bị làm giả, ông Nguyễn Ngọc Sơn-chủ cơ sở bánh Kim Ngân Đồng Khánh cho biết: Cơ sở bánh Mỹ Lệ trước đây là bạn hàng của hãng, đã phân phối bánh của hãng 4-5 năm nay trên thị trường Gia Lai và Kon Tum. Thế nhưng, từ mùa Trung thu năm 2015, cơ sở này chỉ nhập vài lô đầu, sau đó không nhập nữa với lý do bán ế và doanh số giảm đến 50%. Đầu tháng 8-2016, cơ sở bánh Mỹ Lệ cũng chỉ đặt mua một đơn hàng nhỏ rồi thôi. Đâu ngờ, lợi dụng mối quan hệ có sẵn với các đại lý và hồ sơ pháp lý của hãng bánh Kim Ngân Đồng Khánh, cơ sở này chỉ mua mẫu rồi tự làm giả bánh, xuất ra thị trường với số lượng lớn. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý vì nếu để lượng bánh giả không đảm bảo chất lượng này trên thị trường sẽ gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của bánh chính hãng.

Ngoài bánh Trung thu giả, trong đợt kiểm tra cao điểm, Đội Quản lý Thị trường lưu động đã liên tục phát hiện nhiều mặt hàng giả, không rõ nguồn gốc. Cụ thể, ngày 24-8, tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Việt Tuấn (103 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku), Đội đã phát hiện lô hàng quần áo gồm 569 sản phẩm giả nhãn hiệu Việt Tiến. Với hành vi vi phạm trên, cơ sở kinh doanh Việt Tuấn đã bị cơ quan chức năng xử phạt 20 triệu đồng.

 

Ảnh: D.Q
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở làm bánh Mỹ Lệ. Ảnh: D.Q

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Mỹ phẩm Halo (119 Wừu, TP. Pleiku) ngày 25-8-2016, Đội Quản lý Thị trường lưu động đã phát hiện 216 sản phẩm mỹ phẩm các loại có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Đồng thời, cơ sở này còn kinh doanh sai địa điểm đăng ký và lập Website thương mại điện tử bán hàng trên internet mà không báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Với những lỗi vi phạm trên, cơ sở đã bị xử phạt tổng cộng 13 triệu đồng.

Cũng theo ông Hà Quang Tuấn, qua kiểm tra cho thấy, ngay cả mặt hàng thiết bị vệ sinh cũng đã xuất hiện hàng giả trên thị trường. Cụ thể, đơn vị vừa phát hiện 5 bộ thiết bị vệ sinh hiệu Caesaret tại một cơ sở kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku), dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Caesar của Công ty cổ phần Thiết bị Vệ sinh Caesar đang được bảo hộ tại Việt Nam. “Vụ việc này đã được chủ thể quyền xác minh là hàng giả và đang tiếp tục xử lý. Trong thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các chủ thể quyền kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em trên thị trường, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hóa thị trường”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.