Khai giảng Lớp trung cấp ngành công tác xã hội của Hội Nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-9 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Trường Cán bộ Hội Nông dân (ND) Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp ngành công tác xã hội-chuyên ngành công tác Hội ND khóa V (2016-2018).
 

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: T.N
Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: T.N

Dự khai giảng có đồng chí Vũ Ngọc Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội ND Việt Nam. Về phía tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến, Chủ tịch Hội ND tỉnh Rơ Mah Giáp, cùng 84  học viên là chủ tịch và phó chủ tịch Hội ND cấp xã, cán bộ dự nguồn chức danh lãnh đạo Hội ND cấp xã của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum...

Chương trình khóa học được xây dựng theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức theo 24 môn học bao gồm về công tác xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; nông thôn, kiến thức về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; kiến thức về công tác vận động nông dân, hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội ND Việt Nam, vị trí của Hội ND trong hệ thống chính trị... Đồng thời, học viên cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, chính trị, pháp luật, quốc phòng- an ninh, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo quản lý tổ chức hội ở cơ sở... Ngoài ra, học viên còn được tham gia thực tập thực tế tại cơ sở, để thực hành rèn luyện kỹ năng, đánh giá rút kinh nghiệm theo chương trình học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội ND Việt Nam Vũ Ngọc Bình và Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã chúc mừng toàn thể học viên tham gia khoá học Trung cấp chuyên nghiệp ngành công tác xã hội - chuyên ngành công tác Hội ND, lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời đề nghị học viên phải nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, tiếp thu đầy đủ và toàn diện những kiến thức được học, gắn với đầu tư nghiên cứu mở rộng, để nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ND vững mạnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.