Đak Pơ: Phát huy sức mạnh đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ đã phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, phong trào này đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Đak Pơ thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Trong đó, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài việc tích cực tập hợp, củng cố tổ chức, giáo dục tư tưởng chính trị, chăm lo đời sống quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, Mặt trận còn phối hợp cùng các cấp chính quyền tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc xảy ra ở khu dân cư, không để khiếu kiện vượt cấp; phối hợp với công an huyện tổ chức được 135 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút 10.000 lượt người tham gia.

 

Tổng kết công tác đấu tranh, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thi
Tổng kết công tác đấu tranh, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thi

Các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện Đak Pơ cũng có nhiều cách làm sáng tạo, gắn với nhiều phong trào, mô hình hay. Điển hình như: Hội LHPN huyện với phong trào “Phòng-chống bạo lực gia đình”; Hội LHTN huyện triển khai cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; Hội Cựu Chiến binh huyện luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, chăm lo giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ… Trong các trường học, nhiều phong trào, việc làm tốt ngày càng phát triển, có tác dụng giáo dục sâu sắc cho học sinh về lòng yêu nước, yêu thương con người và tránh xa các tệ nạn xã hội trong học đường. Hội viên cùng các ngành, đoàn thể tập trung xây dựng địa bàn trong sạch không có tội phạm ẩn náu hoạt động; xây dựng khu phố văn hóa, xã văn hóa, xã nông thôn mới…

Mỗi khi có người hỏi đến, ông Đinh Dal-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thành luôn tự hào kể về thành tích xóa bỏ tà đạo Hà Mòn của xã mình vào năm 2014. Trước đó, nhân dân hai ngôi làng Kuk Kôn và Kuk Đak còn thiếu hiểu biết, tin theo tà đạo Hà Mòn; cuộc sống vì thế cũng trở nên vô cùng tăm tối. Trước thực tế đau lòng ấy, Mặt trận xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, giúp bà con hiểu rõ bản chất lừa bịp của tà đạo Hà Mòn, từ đó không tin, không nghe theo những lời xúi giục của bọn xấu và tự nguyện ký cam kết từ bỏ thứ tà đạo này.

“Để bà con hiểu và không tiếp tục mắc sai lầm, chúng tôi đã tìm mọi cách tiếp cận họ, nhất là những hộ có theo đạo để tuyên truyền họ không được theo tà đạo Hà Mòn vì thứ đạo này Đảng và Nhà nước ta không công nhận. Đồng thời, vận động họ khi có người đau ốm phải đưa xuống bệnh viện, phải cho con em mình đến trường học cái chữ. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là bằng miệng, có lúc kết hợp tuyên truyền trong các buổi họp làng hoặc giao lưu văn nghệ”-ông Đinh Dal cho hay. Nhờ những nỗ lực không ngừng đó, tháng 10-2014, tà đạo Hà Mòn tại hai ngôi làng trên đã được xóa bỏ hoàn toàn. Bà con trong làng đã đoàn kết làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tin tưởng theo Đảng và Nhà nước.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm hỏi người dân làng Kuk Kôn. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm hỏi người dân làng Kuk Kôn. Ảnh: Hồng Thi

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Đak Pơ đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng tổ dân phố, tổ nhân dân. Chính phong trào này đã góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn. Cụ thể: từ năm 2011 đến năm 2015, nhiều vụ án trộm bò, xe máy, giết người được triệt phá thành công; nhân dân tự nguyện giao nộp 36 khẩu súng các loại, 1 lựu đạn...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ Phan Ngọc Hương cho biết: Thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan về tổ chức tập huấn cho các trưởng ban, chủ tịch Mặt trận về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, củng cố và xây dựng các mô hình điểm; duy trì việc sinh hoạt của các mô hình, đồng thời nhân rộng và tổ chức sơ kết các mô hình trong năm 2016.

Ngoài ra, Mặt trận huyện cũng sẽ tham mưu các cấp chính quyền phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều chương trình hành động tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là giúp đỡ các hộ nghèo, thăm hỏi các hộ có người lầm lỗi hiện đang thi hành án phạt tù… để nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành vi cho người dân trên địa bàn huyện. Các hoạt động, phong trào sẽ được lồng ghép với chương trình công tác của các ngành, các cấp, các cuộc vận động và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, giúp bà con nhân dân có một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.