Tuổi trẻ huyện Phú Thiện xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Huyện đoàn Phú Thiện đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã góp phần củng cố tổ chức, hoạt động đoàn và đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, thời gian qua, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được Đoàn xã Ia Yeng xác định là một nhiệm vụ quan trọng, với việc tập trung các hoạt động, phần việc từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của một bộ phận dân cư tại đây.

 

Gia đình chị Kpă H’Bem, thôn Plei Bir, xã Ia Yeng, nuôi bò đã nhiều năm nay nhưng có thói quen nuôi nhốt bò dưới gầm nhà sàn của gia đình. Được Đoàn xã Ia Yeng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, giúp đỡ di dời toàn bộ chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Hiện nay, gia đình chị đã có nơi sinh hoạt thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh môi trường.  

Chị H’Bem phấn khởi cho biết: “Nhà mình nuôi bò lâu rồi nhưng cứ nhốt dưới sàn thôi. Giờ được đoàn viên, thanh niên giúp sức để di dời, làm chuồng bò mới ra xa nhà, chuồng kiên cố lắm, có nền xi măng, nên dễ dàng cho việc dọn dẹp, mùa nắng chuồng thoáng mát, mùa mưa thì kín đáo không có gió lùa nên con bò nhà mình sinh trưởng và phát triển tốt hơn, không sợ bị dịch bệnh đe dọa nữa.”

Anh Rah Lan Yuên-Bí thư Đoàn xã Ia Yeng chia sẻ: “Để phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên và thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên thì cần xác định những vấn đề trọng tâm, cụ thể sát với thực tế và nhận được sự quan tâm đa số nhân dân tại địa phương đó. Đối với xã Ia Yeng, chúng tôi xác định thanh niên phải là người đi đầu trong công tác xóa bỏ các hủ tục lạc hậu của người dân. Từ đó, huy động các đoàn viên, thanh niên thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi có bệnh thì đến trạm y tế, việc cưới hỏi, ma chay theo truyền thống nhưng cũng phải hết sức đơn giản, tiết kiệm…

Đặc biệt, Đoàn xã đã huy động sự đóng góp của thanh niên trong việc hỗ trợ di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà sàn của người dân, đến nay thì hơn 50% người chăn nuôi trên địa bàn xã đã xây dựng chuồng trại kiên cố xa nhà ở. Ngoài ra, Đoàn xã cũng đã phối hợp với già làng, người uy tín để truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng cho thanh, thiếu niên trong xã nhằm góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.


Đối với xã Ia Sol, là một trong 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Thiện. Ngay từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và điều kiện thực tế của địa phương Đoàn xã Ia Sol đã chọn tiêu chí giao thông để tập trung thực hiện nhằm phát huy mạnh mẽ tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Qua hơn 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Ia Sol đã đóng góp hơn 1.500 ngày công lao động, làm hơn 2.850 mét đường giao thông nông thôn, tổ chức nạo vét 2,5 km kênh mương dọc quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn, xây dựng được 16 tuyến đường tự quản xanh sạch, đẹp. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ các tuyến đường nội thôn làng trên địa bàn xã được bê tông hóa, cứng hóa đạt 100%.

Anh Nguyễn Văn Công, đoàn viên Chi đoàn thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol cho biết: “Mình rất tự hào khi được đóng góp sức mình trong việc làm đường giao thông nông thôn. Mình sẽ là đoàn viên, thanh niên năng động, nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, phấn đấu xứng đáng với lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Huyện đoàn Phú Thiện có hơn 3.440 đoàn viên, sinh hoạt tại 34 tổ chức cơ sở đoàn. Có thể thấy, Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thời gian qua đã được Ban chấp hành Huyện đoàn Phú Thiện chú trọng triển khai thực hiện sâu rộng, đem lại nhiều kết quả khả quan. Với các hoạt động thiện nguyện như: “Kỳ nghỉ hồng”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuần lễ xanh”… đã thu hút hơn 7.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị thực hiện hàng trăm triệu đồng.

 

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Sol tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Q.T
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Sol tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Q.T

Theo đó, đã phối hợp xây dựng được 1 “Nhà nhân ái” cho gia đình chính sách nghèo, 1 “Nhà tình bạn” cho gia đình đoàn viên có khó khăn về nhà ở và triển khai sửa chữa nhà ở cho 7 hộ nghèo, gia đình chính sách; phối hợp tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 400 suất quà, 10 suất học bổng cho hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 246 đơn vị máu an toàn…

Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp tổ chức thành công các đêm giao lưu văn nghệ gây quỹ khuyến học địa phương với tổng số tiền quyên góp được trên 140 triệu đồng. Cùng với đó, Ban Chấp hành Huyện đoàn Phú Thiện cũng quan tâm phối hợp trong công tác hỗ trợ vốn, cây, con giống cho đoàn viên, thanh niên khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, nhờ đó, tỷ lệ gia đình đoàn viên khá, giàu đến nay đã chiếm hơn 50%.

Anh Trần Quang Hùng-Bí thư Huyện đoàn Phú Thiện cho biết: “Công tác tình nguyện vì cộng đồng đã được chúng tôi triển khai sâu rộng và thu hút sự tham gia đông đảo của tất cả các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của đoàn viên, thanh niên tham gia cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xung kích tình nguyện, nhất là tại các thôn, làng khó khăn, thôn làng người dân tộc thiểu số. Đồng thời, huy động thanh niên đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng như thường xuyên tổ chức các buổi tham quan học hỏi tại các mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả để các đoàn viên khác làm theo”.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.