Tuổi trẻ Gia Lai xung kích phòng-chống sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Phát huy vai trò xung kích của mình, Đoàn Thanh niên tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng các ngành chức năng ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

  Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: H.Đ.T
Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: H.Đ.T

Chúng tôi có mặt trong buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường để phòng-chống sốt xuất huyết của đoàn viên thanh niên xã Đông (huyện Kbang). Dù tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết ở địa phương chưa đến mức báo động song đoàn viên thanh niên xã Đông đã tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh; dọn dẹp kênh mương, phát quang bụi rậm. Anh Đinh Lim-Phó Bí thư Đoàn xã Đông, cho biết: Đoàn xã phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện chương trình diệt lăng quăng (bọ gậy); vận động đoàn viên thanh niên của tất cả các chi đoàn dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các thôn, làng. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, cố gắng dọn dẹp, phát quang bụi rậm để cùng người dân và các ban ngành của xã phòng-chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Với lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo, tập hợp nhanh chóng cộng thêm tinh thần nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh khu vực sinh hoạt công cộng... nhằm tạo ra môi trường thoáng đãng, xóa chỗ trú ngụ của muỗi, ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết bùng phát. Các hoạt động này được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh ra quân đồng loạt, thường xuyên, liên tục tổ chức thành những chiến dịch cụ thể như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Tuần lễ xanh. Ngoài việc tự chủ động trong việc bảo vệ môi trường sống trên địa bàn dân cư, Đoàn Thanh niên tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động phòng-chống bệnh sốt xuất huyết như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cơ sở, trong các buổi sinh hoạt nhà trường, cộng đồng dân cư nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể và huy động toàn thể người dân, hộ gia đình tham gia các hoạt động phòng-chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng; tổ chức ngày vệ sinh môi trường phòng-chống dịch bệnh cố định hàng tuần “Cộng đồng chung tay phòng-chống dịch bệnh” để huy động toàn thể nhân dân tham gia lấp hố nước đọng, loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt muỗi phòng bệnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, công sở. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố còn phối hợp với ngành Y tế địa phương tổ chức các chiến dịch tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động cộng đồng cùng diệt lăng quăng trong từng gia đình.

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hiện nay tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại các Đoàn cơ sở nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm chung của thanh niên; chỉ đạo các Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương thành lập các đội kiểm tra, giám sát nắm tình hình dịch bệnh để có giải pháp phòng-chống kịp thời...

 Ngọc Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.