Công bố và tiếp nhận chương trình An sinh xã hội và phát triển cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-8, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai và  Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ công bố và tiếp nhận Chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng dành cho học sinh nghèo học giỏi tại tỉnh Gia Lai. Tham dự có bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các trường học trên địa bàn tỉnh.  
 

Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao 460 suất học bổng trị giá 460 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao 460 suất học bổng trị giá 460 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng được tổ chức tại Gia Lai do Tổng Công ty viễn thông MobiFone thực hiện với ý nghĩa “Trao ngàn học bổng-thắp triệu ước mơ”. Theo đó, nhân dịp năm học mới 2016-2017, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ trao tặng 460 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 460 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 46 trường học trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết: Trong suốt 23 năm thành lập và phát triển, ngoài việc đẩy mạnh phát triển hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn quan tâm tới những hoạt động hướng tới cộng đồng, tiêu biểu như: Ủng hộ Chương trình Một trái tim- Một thế giới; Quỹ học bổng MobiFone vì tương lai Việt; Hợp tác với Quỹ phẫu thuật nụ cười Operation Smile mang lại nụ cười cho hàng ngàn em nhỏ bị khe hở môi, hàm ếch…

Chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng dành cho học sinh nghèo học giỏi là một phần trong các hoạt động thiện nguyện mà Tổng Công ty MobiFone dành cho xã hội. Những suất học bổng mà MobiFone mang đến với các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Gia Lai ngày hôm nay sẽ góp phần làm khơi dậy, nhân rộng thêm những tấm gương hiếu học, giàu ý chí và khát vọng vươn lên. Đồng thời, đây cũng là một minh chứng cho cam kết vì cộng đồng của MobiFone, một nỗ lực hợp tác của MobiFone với Gia Lai trong việc gắn kết những giá trị tốt đẹp của cộng đồng nói chung và với người dân Gia Lai nói riêng. Và đây cũng chính là thông điệp mà MobiFone hướng đến là “Kết nối giá trị, Khơi dậy tiềm năng”.

 

Ký biên bản ghi nhớ tại Chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.
Ký biên bản ghi nhớ tại Chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Được biết, sau lễ công bố và tiếp nhận chương trình an sinh xã hội, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ kết hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh Gia Lai tổ chức trao tận tay 460 suất học bổng cho 460 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.