"Ngôi nhà an toàn" cho trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có những thứ tưởng chừng vô hại nhưng lại trở thành mối đe dọa đối với trẻ em và trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thương tích xảy ra cho trẻ ngay tại nơi sinh sống. Để góp phần phòng-chống tai nạn thương tích ở trẻ em, năm 2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” tại huyện Mang Yang.

Nhắc lại câu chuyện cậu bé Võ Hiền Dương (11 tuổi, ở thôn Bôn Pim, xã Đak Jơ Ta) bị đuối nước hồi cuối năm 2015, nhiều người dân sống trong thôn vẫn không khỏi xót xa. Nhà Dương ở gần sông Ayun. Cũng như bao buổi sáng, Dương dắt trâu đi thả ở gần nhà và cho trâu xuống sông Ayun để uống nước. Nhưng chẳng may, trong lúc cho trâu uống nước, Dương bị trượt chân xuống hố sâu ngay bên cạnh-hậu quả của việc khai thác cát. Phải mất nhiều giờ đồng hồ, xác em mới được tìm thấy.

 

Cần quan tâm tạo môi trường sống an toàn cho trẻ.                          Ảnh. Đ.Y
Cần quan tâm tạo môi trường sống an toàn cho trẻ. Ảnh. Đ.Y

Thực tế, những năm gần đây, tình trạng đuối nước, nhất là trong những ngày hè đã trở thành vấn đề nhức nhối mà toàn xã hội phải quan tâm. Đó là chưa kể, nhiều bậc phụ huynh vì lơ là, bất cẩn khiến cho con trẻ bị thương tích ngay chính trong ngôi nhà của gia đình. Chị Hồng Thị Liên (làng Hra, xã Đak Djrăng) kể: Những ngày hè, trường mầm non không nhận trông giữ trẻ nên hai vợ chồng phải thay nhau ở nhà trông cô con gái 5 tuổi. Có lần, vì không cẩn thận, chị để phích nước nóng ngay cạnh tủ ti vi, cháu mải chơi làm vỡ phích nước, cũng may là nước trong phích còn ít nên cháu chỉ bị bỏng nhẹ. Với chị Liên, sau “bài học” nhớ đời ấy, chị luôn nhắc nhở bản thân phải để mắt đến con nhiều hơn và chú ý đến những vật dụng xung quanh nhà. Bởi có những thứ tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ khiến trẻ bị thương tích.
 

Ông Nguyễn Hữu Mặc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang: “Đa phần các ngôi nhà ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ như: các bể chứa nước không có nắp đậy, các ổ điện để quá thấp, cổng không có then cài, sân không có tường rào… Đó là chưa kể, nhiều bậc phụ huynh còn chủ quan khi cho trẻ chơi ở gần ao, hồ; để thuốc men ngay tầm tay trẻ hay cho trẻ chơi ở gần khu vực bếp gas… Để hạn chế tai nạn, thương tích ở trẻ thì các bậc cha mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn đến con cái mình và tạo một môi trường sống an toàn cho trẻ. Đồng thời, các cấp, các ngành cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo ra những sân chơi bổ ích”.

Theo thống kê của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang, hiện nay số trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn là 7.856 trẻ em. Để góp phần giảm thiểu tai nạn, thương tích cho trẻ, giai đoạn 2016-2020, huyện đang xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Cụ thể là giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống dưới 17/100 ngàn trẻ em. Đặc biệt, Phòng đang triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” tại 2 xã: Lơ Pang và Đak Djrăng. Theo ông Nguyễn Hữu Mặc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang, việc triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn, thương tích ở trẻ trên địa bàn. Phạm vi áp dụng đối với “Ngôi nhà an toàn” là ngôi nhà thường xuyên có sự sinh sống, có hoạt động của trẻ em. “Ngôi nhà an toàn” phải đảm bảo các nhóm tiêu chí: đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà (có cửa, cổng, hàng rào chắc chắn; đường đi vào nhà và sân quanh nhà phải phù hợp, không trơn trượt; giếng nước, bể nước phải có nắp đậy…); đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà (cánh cửa phòng phải có dụng cụ chặn khe cửa để trẻ không bị kẹt tay khi đóng, mở…); đảm bảo an toàn về điện; an toàn cầu thang và lan can; an toàn các đồ dùng gia đình và một số quy định khác. Hơn hết, để đạt “Ngôi nhà an toàn” thì ngôi nhà ấy phải đảm bảo trong năm không có trẻ em bị tai nạn thương tích tại nhà…

Ngoài xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, trong giai đoạn 2016-2020, huyện tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình: “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” hay mô hình phòng- chống tai nạn giao thông đường bộ và phòng-chống đuối nước ở trẻ em. Hy vọng, với sự vào cuộc của toàn xã hội cộng với vai trò của nhà trường, gia đình được phát huy, trẻ em sẽ có một môi trường sống an toàn, không bị tai nạn, thương tích.

Anh Huy-Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.